Khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc tăng 6,9% trong nửa đầu năm nay

16:49' - 23/07/2018
BNEWS Tổng cộng 7,22 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đã tới thăm Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong nửa đầu năm nay, có tổng cộng 7,22 triệu lượt khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 23/7 cho biết nếu không xét tới khách du lịch Trung Quốc, số khách nước ngoài tới thăm Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay đạt 5,05 triệu lượt người, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Số khách Trung Quốc thăm Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay là 2,17 triệu lượt người, giảm 3,7%, song dự kiến sẽ tăng từ tháng 7/2018. Lượng khách Nhật Bản đạt 1,31 triệu lượt khách, tăng 18%, góp phần kéo thị trường du lịch Hàn Quốc tăng lên trong 6 tháng đầu năm nay.

Trong các tháng này lượng khách từ các nước khu vực châu Á, Trung Đông, những nơi đang được Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến chính sách đa dạng hóa thị trường du lịch, tăng 12,4% lên tới 2,42 triệu lượt người.

Lượng khách từ vùng lãnh thổ Đài Loan, Hồng Công, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia đạt mức cao nhất và chủ yếu tới Hàn Quốc để mua sắm và khám phá ẩm thực.

Lượng khách du lịch từ châu Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục xu hướng tăng trong quý II/2018, nối tiếp quý I, cho thấy người dân ở hai châu lục này ngày một quan tâm hơn tới du lịch Hàn Quốc kể từ sau Thế vận hội mùa Đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật PyeongChang 2018.

Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến du khách nước ngoài trong quý I/2018, tỷ lệ người cho biết sẽ tiếp tục quay lại Hàn Quốc là 55,2%, cao hơn mức 51,2% so với quý I/2017.

Chi tiêu bình quân của mỗi du khách nước ngoài tại Hàn Quốc tăng từ 1.431,3 USD lên 1.441,5 USD, số ngày lưu lại Hàn Quốc tăng từ 6,7 ngày lên 7,1 ngày.

>>>Tòa án Hàn Quốc tuyên án bồi thường cho gia đình các nạn nhân vụ chìm phà Sewol

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục