BNEWS Tối 1/6, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc Ngày hội xoài năm 2019 và công bố nhãn hiệu chứng nhận chuối Yên Châu.
Yên Châu từ lâu được biết đến là vùng đất của xoài thơm, chuối ngọt và các sản vật quý giá của các dân tộc. Xoài và chuối là hai trong những loại chủ lực làm nên thương hiệu, niềm tự hào của người dân Yên Châu về sản phẩm cây ăn quả ở địa phương. Hương vị của quả xoài và chuối Yên Châu đã được người dân trong và ngoài tỉnh Sơn La biết đến, ưa chuộng.
Yên Châu hiện có hơn 6.760 ha cây ăn quả; trong đó, diện tích xoài đạt trên 1.600 ha (diện tích cho sản phẩm là 520 ha), với các giống xoài nổi tiếng, đặc trưng riêng như: Xoài tròn được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý năm 2012; xoài tượng da xanh được cấp mã vùng trồng xuất khẩu năm 2017. Tổng sản lượng quả xoài các loại đạt khoảng 6.000 tấn/năm. Từ năm 2017, xoài Yên Châu đã được xuất khẩu sang thị trường một số nước như: Australia, Trung Quốc. Năm 2019, dự kiến có trên 1.300 tấn xoài của huyện Yên Châu sẽ được xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Anh, Australia, Trung Quốc…Cùng với xoài, chuối là loại quả có vị thơm ngon nổi tiếng của Yên Châu, với diện tích trên 560 ha, sản lượng khoảng 10.000 tấn/năm. Những sản phẩm chế biến từ chuối như: Rượu chuối, chuối sấy khô, chuối sấy dẻo,… đã trở thành đặc sản được du khách biết đến.
Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La hoàn thiện các thủ tục trình Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chuối Yên Châu. Đây là tiền đề giúp cho việc sản xuất, kinh doanh thuận lợi và bảo vệ, nâng cao uy tín chất lượng các sản phẩm từ quả chuối Yên Châu. Đồng thời, bảo đảm tính cạnh tranh trên thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người sản xuất, người tiêu dùng và tạo kết nối chặt chẽ, phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu chuối Yên Châu trên thị trường. Theo ông Hà Như Huệ, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, huyện có được những sản phẩm quả ngon và trái ngọt là do địa phương có thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp để phát triển nhiều loại cây ăn quả chất lượng cao. Đặc biệt là khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng từ sản xuất nông nghiệp trên mảnh đất quê hương của những người nông dân cần cù, chịu khó, ham học hỏi, trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất; là các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia vào quá trình tìm kiếm thị trường, tạo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Cùng với đó, các chính sách của Đảng và Nhà nước và tỉnh Sơn La về nông nghiệp ban hành phù hợp với thực tiễn, nên nhiều thương hiệu nông sản gắn liền với mảnh đất Yên Châu như xoài, chuối, mận hậu, chanh leo…đã vươn xa, mang lại thu nhập hàng năm cho người nông dân. Ngày hội xoài Yên Châu diễn ra từ ngày 31/5 đến 2/6, với nhiều nội dung, chương trình phong phú, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất như: Thi gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản phẩm Mỗi xã một sản phẩm cấp huyện; hội thi hái xoài… Đặc biệt, nhằm quảng bá, phát triển thương hiệu, tạo điều kiện cho khách hàng được thưởng thức sản phẩm xoài tròn chính hiệu, từ đầu tháng 5/2019 đến nay, huyện Yên Châu đã phối hợp với các hợp tác xã tổ chức 19 điểm bán và giới thiệu sản phẩm xoài tròn trên địa bàn. Ngày hội xoài và công bố nhãn hiệu chứng nhận chuối Yên Châu nhằm tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân và tạo cơ hội tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa mô hình “5 nhà” (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông, nhà băng).Đồng thời, đây còn là dịp thu hút du khách để phát triển du lịch, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La nói chung, huyện Yên Châu nói riêng theo hướng bền vững; giới thiệu tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi của địa phương để thu hút các nhà đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch.
Trước đó, tối 31/5, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã tổ chức chương trình biểu diễn, diễu hành đường phố (Carnaval đường phố) mừng ngày hội xoài và công bố nhãn hiệu chứng nhận chuối Yên Châu./. Xem thêm:>>Tái hiện chợ nổi trái cây Nam Bộ ngay giữa Tp. Hồ Chí Minh
>>Sắp diễn ra Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 15
Tin liên quan
Trà Vinh: Trái cây đặc sản được mùa được giá, nhà vườn phấn khởi
Từ đầu tháng 5 đến nay, các nhà vườn ở huyện Cầu Kè - vùng trồng cây ăn trái lớn nhất Trà Vinh rất phấn khởi vì được mùa, được giá các loại trái cây đặc sản như măng cụt, sầu riêng, nhãn da bò…
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp, tổ chức lưu thông 3 làn xe tuyến Vành đai 3
Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Hà Nội nghiên cứu tổ chức Vành đai 3 trên cao thành 3 làn xe mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp nhằm giảm ùn tắc.
-
Kinh tế xã hộiÁo đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN
Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Áo đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời cho rằng quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác sâu rộng, thực chất.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh siết kiểm soát từ nguồn thực phẩm đến khay ăn
Năm học 2026 - 2027, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ổn định dạy và học, các trường học tại Tây Ninh chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở tổ chức ăn, ở nội trú, bán trú.
-
Kinh tế xã hộiMưa lớn ảnh hưởng nghiêm trọng hệ thống giao thông tỉnh Lào Cai
Mưa lớn từ ngày 15 đến 16/9 gây sạt lở 5 ngôi nhà, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và nhiều tuyến giao thông tại Lào Cai, thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Việc kết nối nguồn lực giữa chính quyền, trường đại học và doanh nghiệp đang mở thêm cơ hội để các ý tưởng khoa học, công nghệ được hoàn thiện thành sản phẩm, doanh nghiệp và tạo giá trị kinh tế.
-
Kinh tế xã hộiBECAMEX TOKYU giới hiệu hai thương hiệu lớn tại Khu Thương Mại Hikari
BECAMEX TOKYU chính thức giới thiệu AEON BETA và Kappa Sushi, bổ sung các tiện ích giải trí, ẩm thực mới, góp phần mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tại Khu Thương Mại Hikari (phường Bình Dương).
-
Kinh tế xã hộiĐề án “3 cây, 3 con” mở hướng nâng giá trị nông nghiệp
Từ những diện tích canh tác kém hiệu quả, nhiều hộ dân ở Tuyên Quang đang mạnh dạn chuyển sang những cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao.
-
Kinh tế xã hộiChuyển đổi số, nâng cao khả năng thích ứng cho ngành nước
Vietnam Water Week 2026 quy tụ 180 tổ chức, doanh nghiệp với 250 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với các sản phẩm, công nghệ về cấp nước, thoát nước, xử lý nước cấp và nước thải.
-
Kinh tế xã hội181 km sông, kênh, rạch ở An Giang đối mặt nguy cơ sạt lở
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, kết quả quan trắc cho thấy tỉnh có 56 đoạn sông, kênh, rạch được cảnh báo nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài hơn 181 km.














