Khai mạc hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Thương mại vùng Nam Trung bộ năm 2017

19:30' - 26/08/2017
BNEWS Tối 26/8, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Thương mại vùng Nam Trung bộ năm 2017 đã chính thức được khai mạc.

Hội chợ do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Hội chợ lần này thu hút sự tham gia của 160 đơn vị, doanh nghiệp trong nước với 360 gian hàng. Bên cạnh các khu trưng bày và giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp như: máy móc cơ khí nông nghiệp, phân bón, chế phẩm sinh học mới, hạt giống, cây trồng, hệ thống tưới nhỏ giọt… hội chợ còn có các gian hàng giới thiệu các làng nghề truyền thống với các sản phẩm đặc trưng như: đồ gỗ Bình Định, nước mắm Phan Thiết, đá quý Đà Nẵng, cà phê Lâm Đồng…

Ngoài ra, hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Thương mại vùng Nam Trung bộ năm 2017 còn có nhiều gian hàng bày bán các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân như: thực phẩm, hàng may mặc, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng…

Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ hội chợ sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp, nông dân như: tư vấn kỹ thuật nông nghiệp trực tiếp cho bà con nông dân; chương trình “Nhịp cầu nhà nông”; tổ chức tọa đàm, hội thảo với chủ đề “Giải pháp phát triển một số cây trồng chủ lực tại Nam bộ” nhằm cung cấp thông tin, giải pháp phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng Nam Trung bộ và Nam bộ…

Ngoài ra, hội chợ còn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, ẩm thực và chương trình ca nhạc phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh.

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Thương mại vùng Nam Trung bộ năm 2017 là dịp để các tổ chức, đơn vị tham gia giới thiệu những thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ tiến trình phát triển sản xuất nông nghiệp và tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường.

Đây cũng là cơ hội để các cơ quan quản lý, các nhà khoa học, doanh nghiệp và bà con nông dân có cơ hội giao lưu hợp tác, chuyển giao công nghệ và thắt chặt thêm mối liên kết trong quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản, tạo mối liên kết các tỉnh trong khu vực từ đó nâng cao hình ảnh và sức cạnh tranh cho sản phẩm nông, lâm, thủy sản vùng Nam Trung bộ.

Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 3/9./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục