BNEWS Sáng 1/6, Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 16 - năm 2023 với chủ đề “Suối Tiên Farm Festival” đã khai mạc tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).
Sự kiện do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức. Lễ hội diễn ra từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/8/2023.
Lễ hội trái cây Nam Bộ năm nay tiếp tục nâng tầm các hoạt động chính như hoạt động “Chợ trái cây đặc sản” kéo dài từ ngày 30/5 đến 31/8/2023. Với hoạt động này, du khách được tận hưởng hương vị tươi ngon, thanh mát, bổ dưỡng của hàng trăm loại trái cây đầu mùa chín mọng của các vùng miền trên cả nước, trong đó có nhiều thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng như: Măng cụt Lái Thiêu, xoài Cát Hòa Lộc Chú 9 - Bến Tre, bưởi da xanh Ba Rô Tiền Giang, mít thái Tiền Giang, dưa lưới Organic Biển Hoàng Gia, bơ Dakado - Sầu riêng - Chanh dây Đắk Lắk… Cùng những sản phẩm có nguồn gốc từ nông sản như: rượu bưởi Tiền Giang, đường và mật hoa dừa Trà Vinh, gạo ST25, gạo Omega 3, sản phẩm từ mật ong…
Theo Ban Tổ chức, điểm nhấn của Lễ hội năm nay là việc Khu du lịch văn hóa Suối Tiên ra mắt bộ sưu tập trái cây cao cấp, quý hiếm có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như lựu đỏ Ấn Độ, sung Mỹ, cherry Brazil, nho hồng Nhật Bản, nho mẫu đơn Nhật Bản, nho Kẹo đen Pháp, vú sữa hoàng Kim Đài Loan, ổi Ruby Đài Loan, ổi sim Nhật... được trồng tại nông trại Suối Tiên Farm.Với diện tích hơn 5 ha, Suối Tiên Farm ứng dụng hệ thống trồng trong nhà màng theo phương pháp hữu cơ và hệ thống tưới công nghệ cao của thế giới để cho ra đời sản phẩm trái cây tươi ngon sạch và an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.
Trong khuôn khổ Lễ hội còn diễn ra Hội thi “Trái ngon an toàn Nam bộ” lần thứ 12 với sự tham gia nhiệt tình của bà con nông dân khắp khu vực Nam Bộ; quy tụ các chủng loại trái cây đặc sản, to, ngon, đẹp và đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm được nhiều nhà vườn từ 23 tỉnh, thành phố chọn lựa đem đến hội thi.Hội thi nhằm quảng bá và nâng tầm thương hiệu trái cây Việt, khuyến khích các nhà vườn trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như lai tạo giống mới có chất lượng tốt, năng suất cao. Đây cũng là sân chơi, nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà vườn và giới thiệu đến du khách những loại trái cây ngon, an toàn, bổ dưỡng của các vùng miền.
Một hoạt động đáng chú ý khác của Lễ hội là Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, thu hút nhiều nghệ nhân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh lân cận tham gia.
Hội thi mang đến những tác phẩm rực rỡ màu sắc trái cây, được thực hiện từ khối óc và đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, thể hiện nét văn hóa cổ truyền ý nghĩa và khắc họa sâu sắc tình yêu quê hương đất nước cũng như niềm tự hào dân tộc.
Ban Tổ chức bắt đầu tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 18/6 đến hết ngày 20/6/2023 và Lễ trao giải Hội thi được tổ chức vào dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 Âm lịch (tức ngày 22/6/2023).
Về hoạt động ẩm thực, các nghệ nhân nổi tiếng của Hiệp hội Siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chế biến món ăn từ trái cây. Cùng với đó, Chi hội Bartender Thành phố Hồ Chí Minh mang đến tiết mục biểu diễn nghệ thuật pha chế thức uống từ trái cây, sôi nổi và hấp dẫn.Đặc biệt, hơn 20 món ăn được chế biến từ trái cây và những món ăn đặc trưng của các vùng miền trên cả nước sẽ được chuỗi nhà hàng Suối Tiên phục vụ du khách suốt mùa hè.
Tại Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2023, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đặc biệt đầu tư hàng loạt chương trình nghệ thuật dành cho du khách trong suốt mùa hè như: ca nhạc Đờn ca tài tử; biểu diễn nhạc cụ dân tộc, âm nhạc đường phố với sự góp mặt của nghệ sỹ chơi nhạc cụ dân tộc Việt Nam Mai Đình Tới, nổi tiếng với tiết mục độc đáo vừa thổi sáo - vừa đánh trống chân, đã được ghi tên vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới vào năm 2006.Bên cạnh đó, tiết mục sân khấu hóa “Sơn Tinh đại chiến Thủy Tinh” với màn đấu phép tài tình của các võ sư, mang đến cho du khách những giờ phút vui chơi, thư giãn đầy thú vị.
Ông Lê Hữu Luân, Phó Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 16 cho biết, đây là lễ hội lớn nhất cả nước về trái cây, tập hợp đa dạng các loại trái cây đặc sắc của các vùng miền trên cả nước cũng như từ các quốc gia trên thế giới để trưng bày và giới thiệu đến du khách.
Năm nay, Lễ hội diễn ra ở thời điểm rất đặc biệt là khi du lịch Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đang trên đà phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng bởi COVID-19; lượng du khách tới Thành phố đang tăng, doanh thu du lịch quý I/2023 đã vượt kế hoạch đề ra.
Trong tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hướng tới thu hút du khách mà còn phải tập trung vào giá trị doanh thu, để du khách chi tiêu nhiều hơn khi tới Thành phố; trong đó, Lễ hội Trái cây Nam Bộ sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh ra thế giới.
Lễ hội Trái cây Nam Bộ đã ra đời được 19 năm, trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên tại Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây của các vùng miền trong cả nước; đồng thời, tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của nhà nông, góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.Theo thống kê, lượng khách tham dự Lễ hội trong 3 năm (2017, 2018, 2019) đã lên tới 1 triệu lượt (chỉ trong 3 tháng hè mỗi năm). Dự báo, năm nay lượng khách tới lễ hội sẽ đạt khoảng 80-90% thời điểm năm 2018 (trước khi có dịch COVID-19)./.
- Từ khóa:
- Lễ hội Trái cây Nam Bộ
- Suối Tiên Farm Festiva
- Khu du lịch văn hóa Suối Tiên
- thành phố Thủ Đức
- Thành phố Hồ Chí Minh. Măng cụt Lái Thiêu
- xoài Cát Hòa Lộc Chú 9 - Bến Tre
- bưởi da xanh Ba Rô Tiền Giang
- mít thái Tiền Giang
- dưa lưới Organic Biển Hoàng Gia
- bơ Dakado - Sầu riêng - Chanh dây Đắk Lắk
Tin liên quan
Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng trái cây xuất khẩu
Tính đến thời điểm hiện tại, Tiền Giang được cấp 271 mã số vùng trồng, đang hoạt động với tổng diện tích trên 20.000 ha
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtKết nối gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tại các tỉnh phía Nam
Nghị quyết 57 xác định doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực chính; đồng thời đặt yêu cầu thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho chuyển đổi số.
-
DN cần biếtKhánh thành Khu công nghiệp Trần Đề gần 1.230 tỉ đồng
Việc Khu công nghiệp Trần Đề hoàn thiện hạ tầng và chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới mang ý nghĩa thiết thực đối với thành phố Cần Thơ.
-
DN cần biếtGiảm chi phí logistics để tăng sức cạnh tranh xuất khẩu
Bộ Công Thương đề xuất các giải pháp đo lường, tối ưu vận tải, số hóa thủ tục và tăng kết nối đa phương thức nhằm giảm chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh hàng xuất khẩu Việt Nam.
-
DN cần biếtNghị quyết 57-NQ/TW: Thúc đẩy công nghệ, mở rộng thị trường cho đặc sản vùng cao
Nghị quyết 57-NQ/TW mở ra động lực mới để ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng giá trị đặc sản vùng cao, thúc đẩy chế biến sâu và mở rộng thị trường.
-
DN cần biếtCải cách thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp nông nghiệp
Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, song tỷ lệ doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
-
DN cần biếtSắp diễn ra Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Dệt và May – Thiết bị, Nguyên phụ liệu
HanoiTex & HanoiFabric 2026 diễn ra từ ngày 21-23/10 tại Hà Nội, giới thiệu máy móc, thiết bị, vải, nguyên phụ liệu và các giải pháp sản xuất xanh, thông minh.
-
DN cần biếtPhòng vệ thương mại tạo dư địa cho sản xuất trong nước phát triển
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, Việt Nam cần chủ động sử dụng công cụ phòng vệ thương mại, bảo vệ môi trường cạnh tranh công bằng và củng cố năng lực sản xuất trong nước.
-
DN cần biếtNghị quyết 27-NQ/TW: Liên kết vùng mở thêm dư địa phát triển cho sản phẩm miền núi
Liên kết vùng, mở rộng vùng nguyên liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là giải pháp nâng giá trị, mở rộng thị trường cho nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
-
DN cần biếtBộ Công Thương đôn đốc các địa phương phát triển điện mặt trời mái nhà
Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương và EVN đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước 31/3/2027.














