Khai mạc sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa miền Trung và Tây Nguyên

22:48' - 21/12/2023
BNEWS Các doanh nghiệp và chủ thể của Hà Nội và các tỉnh, thành tham gia thực hiện tốt việc quảng bá giới thiệu sản phẩm đến với người dân trong nước và quốc tế.
Tối 21/12, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên.

Hoạt động này nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và đón chào năm mới Giáp Thìn 2024.

 
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, đây là cơ hội giúp các chủ thể OCOP của Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước giao lưu, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm vào hệ thống phân phối nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực chủ thể OCOP. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng Thủ đô nhận diện, liên kết, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

“Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp và chủ thể của Hà Nội và các tỉnh, thành tham gia thực hiện tốt việc quảng bá giới thiệu sản phẩm, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, thương hiệu sản phẩm đến với người dân trong nước và quốc tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp và chủ thể OCOP tiếp cận với chuyển đổi số, kỹ năng quản trị; tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ, nâng cao hình ảnh, khả năng nhận diện và giá trị sản phẩm OCOP trên thị trường gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình Người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ông Tạ Văn Tường nhấn mạnh.

Hội chợ có hơn 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá trên 2.000 dòng sản phẩm OCOP, đặc sản của 19 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận và 17 tỉnh, thành khác trong cả nước: Hưng Yên, Quảng Ninh, Bình Phước, Phú Thọ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Giang, Hải Phòng, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hải Dương, Sơn La, Điện Biên.

Riêng thành phố Hà Nội có 45 gian hàng với trên 1.000 sản phẩm OCOP tham gia sự kiện. Đặc biệt có 20 gian hàng Văn hóa Việt – Nhật, để giới thiệu sản phẩm đặc trưng của văn hóa 2 nước Việt Nam – Nhật Bản.

Đến với hội chợ, du khách sẽ chiêm ngưỡng tác phẩm "Tứ linh hội tụ” được kết tinh từ các sản phẩm OCOP do các nghệ nhân lành nghề thực hiện; đồng thời tham quan khu trưng bày chung các sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên. Hội chợ còn có khu trình diễn văn hóa ẩm thực mang đậm bản sắc vùng miền như: thưởng ngoạn trà sen Tây Hồ, bún ốc, bánh tôm Hồ Tây, cốm làng Vòng, bánh cuốn Thanh Trì, giò chả Ước Lễ, cà phê Tây Nguyên… Bên cạnh đó có sản phẩm thắng cố Tây Bắc, thịt gác bếp, xôi tím Tây Bắc… do các nghệ nhân và đầu bếp nổi tiếng thực hiện.

Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản, Ban tổ chức sự kiện còn tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật Heiwa - Peace - Tây Hồ năm 2023 với chủ đề "Những nhịp cầu hữu nghị". Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra nhiều chương trình, hoạt động thú vị mang đậm nét văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản.

Bên cạnh đó còn có cuộc thi "Miss Heiwa Peace Tây Hồ 2023", "Cosplay Heiwa Peace Tây Hồ 2023" và chương trình giao lưu văn hóa hai nước như trình diễn thời trang, giao lưu văn nghệ... với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ dân ca, nhóm nhảy nổi tiếng chào mừng Giáng sinh 2023 và năm mới 2024.

Sự kiện diễn ra từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2023./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục