BNEWS Sáng 13/1, tập đoàn Carrefour và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phối hợp tổ chức khai trương Gian hàng Việt chào Xuân tại các siêu thị thuộc tập đoàn.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, lễ khai trương đã được tổ chức tại đại siêu thị Carrefour trong trung tâm thương mại Part Dieu, thành phố Lyon của Pháp, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Giám đốc Carrefour Rami Baitiéh, Giám đốc điều hành phụ trách hệ thống đại siêu thị Carrefour Bruno Lebon, đại diện các nhà cung cấp hàng hóa của Việt Nam cho Carrefour và cộng đồng người Việt tại khu vực.
Gian hàng Việt Nam được trang trí nổi bật ngay tại hành lang chính của siêu thị Carrefour Lyon, bên cạnh các gian bán sản phẩm của một số nước châu Á khác. Những tấm biểu ngữ đỏ chúc mừng năm mới bằng hai thứ tiếng Việt và Pháp trên nền rồng vàng uốn lượn căng từ cửa chính đến các lối đi dẫn vào bên trong đã thu hút sự chú ý của khách hàng.
Sau màn biểu diễn múa lân sôi động, Đại sứ Đinh Toàn Thắng, ông Bruno Lebon và các nhà quản lý Carrefour đã cắt băng khai trương Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam 2023.
Rất nhiều nông sản và thực phẩm chế biến sẵn, từ gạo Lộc Trời, nem rán, mì, miến, cà phê cho đến các sản phẩm công nghiệp được bày bán tại gian hàng. Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt còn chuẩn bị mâm ngũ quả và bánh chưng để giới thiệu về truyền thống Tết của người Việt.“Với gian hàng trưng bày này, những khách hàng Pháp sẽ có chuyến du lịch tại chỗ lý thú thông qua các sản phẩm Việt Nam bán tại siêu thị”, một người chia sẻ.
Một số sản phẩm bán tại gian hàng như nem đóng hộp còn áp dụng chế độ siêu khuyến mãi, giảm giá đến 50% cho sản phẩm thứ hai nên đã lôi cuốn được nhiều khách hàng đến sớm. “Với giá này, tại sao tôi lại không mua vài hộp”, khách hàng Natalia vui vẻ nói. Phát biểu trong buổi khai trương, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng sự kiện này đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam-Pháp trong lúc hai nước đang kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược và tập đoàn Carrefour cũng chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập.Về phần mình, ông Rami Baitiéh cho biết hàng hóa Việt Nam luôn nằm trong top 20 loại nông sản, thực phẩm bán chạy nhất trong khu sản phẩm thế giới của Carrefour. “Nhiều khi gian hàng Việt Nam hôm trước mới trưng bày, hôm sau đã trống trơn”, ông nêu dẫn chứng. Ông Rami Baitiéh cũng đã chỉ đạo các siêu thị thành viên phải bằng mọi cách luôn lấp đầy giá hàng hóa Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của người Pháp.
Trong khi đó, ông Bruno Lebon chia sẻ hiện nay tập đoàn đang bán tới 200 loại sản phẩm của Việt Nam. “Chúng tôi gần như đã tăng gấp đôi sản phẩm Việt Nam, điều đó cho thấy khách hàng rất ưa chuộng sản phẩm của các bạn. Chúng tôi dự tính sẽ tổ chức nhiều sự kiện quảng bá thương mại để đáp ứng nhu cầu này”, ông nói. Cũng theo vị Giám đốc điều hành hệ thống đại siêu thị Carrefour này, trong số các mặt hàng chính của Việt Nam được bày bán thì gạo, chè và cà phê luôn được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, trái cây đến từ dải đất hình chữ S cũng ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.“Tôi cho rằng, mặt hàng trái cây cũng rất được ưa thích, như các bạn đã thấy sáng nay. Vì thế, chúng tôi sẽ cố gắng tìm thêm nguồn cung phù hợp”, ông Bruno Lebon chia sẻ thêm. Ông Bruno Lebon còn nhận định, với nhiều sản phẩm đa dạng được bày bán, người Việt Nam có thể chuẩn bị một cái Tết tươm tất theo đúng truyền thống ấm thực Việt.
Trong năm 2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phối hợp cùng Carrefour tổ chức 3 đợt quảng bá sản phẩm Việt. Việc khai trương tuần hàng Việt Nam ở Lyon nhân dịp Tết Nguyên đán là sự kiện đầu tiên của năm 2023 và là lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài vùng thủ đô Paris.Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, trong 2 năm qua, Việt Nam đã tận dụng tốt thế mạnh của hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU). Sắp tới, Đại sứ quán và các cơ quan liên quan sẽ phối hợp tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến thương mại để đưa hàng hóa, nông sản Việt Nam mở rộng thị phần tại thị trường Pháp./.
Tin liên quan
Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng Tết
Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết nguyên đán Quý Mão 2023, thị trường bánh mứt kẹo, bia nước giải khát, thực phẩm chế biến... trở lên sôi động.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á giảm khi lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông dịu bớt
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuần này cũng đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ xả kho dự trữ dầu và ưu tiên nguồn cung dầu diesel theo một kế hoạch được đưa ra từ tháng 3/2026.
-
Hàng hoáChính sách thuế quan đẩy giá hàng hóa ở Mỹ tăng 2,9 điểm phần trăm
Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang gây ra tác động đáng kể đối với giá cả hàng hóa tại Mỹ, trong đó, người tiêu dùng là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng 4% do lo ngại căng thẳng Trung Đông bùng phát trở lại
Giá dầu chốt phiên 8/10 tăng 4% trước những lo ngại về cuộc chiến tại Trung Đông, cộng thêm nguy cơ gián đoạn nguồn cung ngày càng lớn khi một cơn bão đang tiến vào vùng Duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ.
-
Hàng hoáTăng xúc tiến thương mại, tận dụng sức mua mùa cao điểm cuối năm
Từ nay đến cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường được dự báo tăng khi bước vào mùa lễ hội, Noel và Tết Dương lịch tạo thêm dư địa cho xuất khẩu và góp phần cải thiện cán cân thương mại.
-
Hàng hoáGiá dầu đảo chiều tăng do lo ngại nguồn cung tại Trung Đông
Giá dầu đảo chiều tăng trong phiên giao dịch ngày 8/10 tại thị trường châu Á do những lo ngại dai dẳng về nguồn cung từ khu vực sản xuất dầu trọng điểm ở Trung Đông.
-
Hàng hoáĐiều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 8/10
Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15h00 hôm nay 8/10, trong đó liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với Dầu điêzen 200 đồng/lít.
-
Hàng hoáTrung Quốc ghi nhận mức tăng dự trữ vàng hàng tháng lớn nhất trong 3 năm
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng dự trữ vàng thêm 740.000 ounce trong tháng 9, đánh dấu tháng mua vào thứ 23 liên tiếp và mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2023.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới đi xuống khi IEA đẩy nhanh xả kho dự trữ
Trong phiên giao dịch ngày 7/10, giá dầu thế giới giảm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc xả kho dự trữ dầu và ưu tiên dầu diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng do bão tại Mỹ và các cuộc tấn công của Houthi đe dọa nguồn cung
Trong phiên chiều 7/10 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 81 xu Mỹ (tương đương 0,8%) lên 101,39 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 61 xu Mỹ (tương đương 0,7%) lên 90,05 USD/thùng.












