Khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên của tàu cá Bình Định mất tích

21:27' - 10/03/2024
BNEWS Cơ quan chức năng và chính quyền xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) cùng ngư dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích trên biển.
Đến tối 10/3, các cơ quan chức năng và chính quyền xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) cùng ngư dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích trong vụ tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định bị tàu vận tải biển tông chìm.

 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 9/3, Trạm Kiểm soát biên phòng Cà Ná thuộc Đồn Biên phòng Phước Diêm, huyện Thuận Nam tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Luận (sinh năm 1986, trú tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Bình Định) là thuyền trưởng tàu cá BĐ 92155 TS hành nghề lưới vây, trên tàu có 9 lao động.

Theo đó, tàu cá BĐ 92155 TS xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang, thành phố Đà Nẵng đi khai thác thủy sản trên biển từ ngày 1/3. Khoảng 19 giờ 20 phút, ngày 9/3 tàu đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam tại vị trí cách cảng cá Cà Ná (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) khoảng 7 hải lý về phía Đông Nam, thì bị một tàu vận tải (chưa xác định được tên tàu, đặc điểm tàu, chỉ biết tàu dài khoảng 80 đến 100m) chạy từ hướng Nam ra Bắc va vào làm tàu cá BĐ 92155 TS bị chìm, tàu vận tải bỏ chạy không quay lại cứu tàu bị nạn.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Luận đã liên hệ với thuyền trưởng của tàu cá BĐ 94580 TS do ông Bùi Văn Công (sinh năm 1975, trú xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đến cứu vớt được 8 người đưa về Trạm Kiểm soát biên phòng Cà Cá; còn 1 thuyền viên là Trương Thanh Hải (sinh năm 1967, trú xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Thuyền viên Trương Thanh Hải có đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1,6m, nặng khoảng 55kg, tóc đen ngắn, mặc áo xanh đậm dài tay, quần đùi màu đen.

Trong số 8 người được cứu vớt, 7 thuyền viên sức khỏe ổn định, 1 thuyền viên bị thương nhẹ ở chân được đi chăm sóc tại Trạm Y tế xã Cà Ná.

Ông Lê Lúc, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) cho biết, nhận tin báo, xã khẩn trương phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Diêm làm việc với chủ tàu, thuyền viên tàu cá BĐ 92155 TS để xác minh thông tin. Công việc tiếp theo xã sẽ tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Diêm và các lực lượng, đơn vị có liên quan và chủ tàu cá BĐ 92155 TS, BĐ 94580 TS tìm kiếm nạn nhân mất tích; đồng thời thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, các hệ thống thông tin liên lạc để các chủ phương tiện đang tham gia đánh bắt trên biển phối hợp tìm kiếm người bị nạn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục