BNEWS Ngày 13/8, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ban hành kháng nghị đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam – Southernbank.
Ngày 13/8, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ban hành kháng nghị (số 36/QĐ-VKS-P3, kí ngày 12/8/2020) đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam – Southernbank (nay đã sát nhập vào Ngân hàng Sacombank).
Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Trầm Bê (đang thụ án 4 năm tù trong vụ án VNCB giai đoạn 2, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank), Phan Huy Khang (đang thụ án 3 năm tù trong vụ án VNCB giai đoạn 2, nguyên Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam; nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank) và các đồng phạm trong tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tăng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với bị cáo Trầm Viết Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng, ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam).
Viện kiểm sát phân tích, mức án mà Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt đối với các bị cáo trên chưa tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội và mức án đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa. Viện kiểm sát khẳng định, các bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang là những người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án, không phải đồng phạm giúp sức.
Việc Tòa án tuyên mức án các bị cáo này trong khung hình phạt tại khoản 1 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999, dưới khung liền kề là không đúng quy định.
Về bị cáo Trầm Viết Trung, Viện kiểm sát cho rằng bị cáo này phạm tội với lỗi cố ý phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả thiệt hại gần 128 tỉ đồng, thuộc trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên không thể cho hưởng án treo.Quá trình điều tra, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nên việc toà cho hưởng án treo là không có căn cứ.
Về mặt dân sự, Viện kiểm sát đề nghị Tòa buộc các bị cáo là nhóm cán bộ ngân hàng phải liên đới cùng với Dương Thanh Cường bồi thường thiệt hại cho ngân hàng trong vụ án.Cụ thể, buộc Cường phải trả 185 tỉ đã chiếm đoạt và 9 bị cáo còn lại liên đới bồi thường 320 tỉ cho ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), tổng cộng là 505 tỉ đồng.
Trước đó chiều 30/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thanh Phát) 16 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Phương Nam, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trầm Bê 3 năm tù; 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999. 7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án thấp nhất là 1 năm tù treo đến cao nhất là 2 năm tù giam, cùng về tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc Dương Thanh Cường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại vụ án là 505 tỷ đồng. Dương Thanh Cường đã lấy 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 để lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Phương Nam. Qua đó, Dương Thanh Cường đã chiếm đoạt hơn 185 tỉ đồng của Ngân hàng Phương Nam, gây thiệt hại tổng cộng 505 tỉ đồng cho ngân hàng này tính đến ngày 5/1/2010. Bị cáo Trầm Bê và các đồng phạm biết rõ công ty của Cường không đủ điều kiện vay tiền nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay hồ sơ vay tiền của công ty, dù tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Dương Thanh Cường đang được thế chấp cho khoản vay khác ở Ngân hàng Agribank./. Hà ChungTin liên quan
Vụ án Ngân hàng Phương Nam: Trầm Bê bị phạt thêm 3 năm tù
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trầm Bê (đang thụ án 4 năm tù trong vụ án VNCB giai đoạn 2, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam) 3 năm tù
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtMỹ điều tra Samsung, Apple và Google vì vi phạm bằng sáng chế
Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) ngày 16/9 thông báo chính thức khởi xướng cuộc điều tra đối với ba tập đoàn công nghệ lớn bao gồm Samsung Electronics, Apple và Google.
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Tổng công ty Giấy Việt Nam
Thanh tra Chính phủ xác định nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Tây Nguyên.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Đồng Nai
Ngày 16/9, Công an thành phố Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo thủ đoạn lừa đảo “bao đậu visa”
Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận tố giác liên quan vụ làm visa Hàn Quốc với tổng số tiền người dân trình báo bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtĐưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt luôn hàng chục triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD
Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luậtHàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won.
-
Kinh tế và pháp luậtNhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - mức cao nhất từ trước đến nay.








