Khánh Hòa tạo thế cho tăng trưởng kinh tế 2 con số

17:53' - 10/10/2025
BNEWS Khánh Hòa đang nỗ lực giải quyết các vướng mắc, điểm nghẽn để thu hút mạnh đầu tư, khai thông phát triển để tạo thế cho tăng trưởng kinh tế hai con số vào năm 2026.
Để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,1% vào cuối năm 2025, góp phần tạo đà, tạo lực, tạo thế cho tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Khánh Hòa đang rất quyết tâm, nỗ lực giải quyết các vướng mắc, điểm nghẽn để thu hút mạnh đầu tư, khai thông phát triển để đạt mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn cho hay, bước sang quý IV năm 2025, UBND tỉnh đặt quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khẩn trương triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đề ra. Đặc biệt, UBND tỉnh cũng nhận diện rõ 3 điểm nghẽn lớn và đang tập trung tháo gỡ, đó là: Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

 
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt từ 8,1% theo Nghị quyết Chính phủ giao, ngay trong quý IV tỉnh Khánh Hòa phải nỗ lực phấn đấu, đặt quyết tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 9,2%. Để làm được điều đó, UBND tỉnh rất khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời triển khai các giải pháp mang tính khả thi cao, sát thực tiễn, thúc đẩy nhanh các ngành và lĩnh vực trụ cột như: Công nghiệp; năng lượng; dịch vụ - du lịch; xây dựng - đô thị.

Ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết thêm, để tăng mức đóng góp vào tăng trưởng GRDP, UBND tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc theo chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó phát huy tinh thần, trách nhiệm của Tổ công tác UBND tỉnh trong việc quản lý, chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm về giao thông, du lịch, đô thị…; đốc thúc giải ngân nhanh chóng vốn đầu tư công đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ngành bám sát, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở; giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hỗ trợ cơ sở ổn định tình hình; bảo đảm thông suốt, liên tục, phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, hiệu quả. Đồng thời rà soát, cắt giảm các thủ tục trung gian không cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh…

Điểm đáng ghi nhận đối với tỉnh Khánh Hòa, đó là các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm được tỉnh đề ra đều được triển khai quyết liệt, nghiêm túc và có hiệu quả. Đến nay, các dự án trọng điểm như: Khu đô thị Cam Lâm; Tu Bông; Đầm Môn đã hoàn thành thủ tục đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về giao thông, du lịch, đô thị, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, ngay sau khi hợp nhất hai tỉnh (Ninh Thuận cũ và Khánh Hòa cũ) thành tỉnh Khánh Hòa mới, ngoài những cơ chế đặc thù trước đây được Trung ương hỗ trợ, tỉnh cũng có nhiều quyết sách để thu hút đầu tư, thức đẩy tăng trưởng. Cụ thể như tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01- NQ/TU về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu sớm đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Theo đó, Nghị quyết của tỉnh đã đề ra 4 mục tiêu cụ thể với những nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng; trong đó tập trung phát triển 4 trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế và khơi thông 3 điểm nghẽn, nút thắt để tạo sức bật tăng trưởng cho kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong những năm đến.

Với việc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế tỉnh Khánh Hòa đạt nhiều kết quả tích cực: GRDP tăng 7%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,42%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,6%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 8,7%; tổng doanh thu du lịch tăng 19,2%. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước đạt  trên 28.838 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục