Khánh Hòa và Đắk Lắk chung tay mở tiềm năng du lịch song vùng

20:59' - 08/10/2025
BNEWS Chiều 8/10, tại Khánh Hòa, Hội nghị hợp tác phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2030 đã diễn ra.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai địa phương phối hợp tổ chức nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, thể thao và du lịch.

 

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, Khánh Hòa và Đắk Lắk là hai địa phương giàu tiềm năng, có nhiều thế mạnh đặc trưng và bổ trợ cho nhau trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Nếu Khánh Hòa được thiên nhiên ưu đãi với biển đảo tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại, thì Đắk Lắk lại nổi bật với bản sắc văn hóa Tây Nguyên đậm đà, cảnh quan hùng vĩ và cà phê nổi tiếng thế giới. Sự kết nối nổi giữa "biển xanh - đại ngàn", giữa du lịch nghỉ dưỡng biển đảo và du lịch sinh thái - văn hóa - trải nghiệm Tây Nguyên, chính là không gian liên kết đầy hứa hẹn để hai địa phương cùng phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu, đại diện hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các hãng hàng không đã được giới thiệu nhiều sản phẩm, chương trình du lịch mới cùng các điểm đến hấp dẫn của hai tỉnh. Các bên đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thu hút nguồn khách, đa dạng hóa sản phẩm, hình thành các tour liên kết mang đậm bản sắc từng địa phương, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch chung cho Khánh Hòa – Đắk Lắk. Đáng chú ý, hai địa phương chỉ cách nhau khoảng 150km và hiện đang triển khai dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột hứa hẹn tạo động lực mạnh mẽ cho việc kết nối, trao đổi du khách cũng như phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch giữa hai tỉnh.

Chia sẻ về thế mạnh du lịch, ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cho biết, tỉnh Khánh Hòa là địa phương có đường bờ biển dài nhất cả nước với tổng chiều dài gần 500 km, cùng hơn 200 đảo lớn nhỏ, trong đó có đặc khu Trường Sa. Với lợi thế nổi bật này, Khánh Hòa được ví như “thiên đường du lịch biển đảo” của Việt Nam, sở hữu nhiều vịnh biển nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa còn là vùng đất giàu giá trị văn hóa với nhiều di sản văn hóa Chăm và Raglai, tạo điều kiện phát triển các loại hình du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng. Địa phương cũng có hệ sinh thái núi rừng phong phú, hệ động thực vật đa dạng, với các khu bảo tồn và vườn quốc gia tiêu biểu như Hòn Bà, Núi Chúa, Phước Bình. Cùng với không gian phát triển mở rộng sau khi sáp nhập với Ninh Thuận và hạ tầng giao thông hoàn thiện gồm đường cao tốc, cảng biển và sân bay quốc tế, du lịch Khánh Hòa đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá mạnh mẽ, hướng tới trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Chia sẻ về tiềm năng du lịch địa phương, ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương sở hữu nhiều lợi thế phát triển du lịch với địa hình cao nguyên hùng vĩ, hệ sinh thái rừng khộp và rừng đặc dụng đặc trưng cùng nhiều khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo. Đây là điều kiện thuận lợi để Đắk Lắk phát triển các loại hình du lịch đa dạng như du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và lễ hội. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch của tỉnh ngày càng được đầu tư hoàn thiện. Hiện nay, Đắk Lắk có hơn 780 cơ sở lưu trú với trên 13.600 phòng, trong đó 50 khách sạn đạt chuẩn từ 1 đến 5 sao. Toàn tỉnh có 51 khu, điểm tham quan, bao gồm các bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa... đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ngày càng phong phú của du khách.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Khánh Hòa và Đắk Lắk đã chứng kiến lễ ký kết văn bản hợp tác phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2026 – 2030; cùng các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch hai địa phương, tập trung vào các lĩnh vực giao lưu văn hóa, thể thao và phát triển du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa chủ động, tiếp tục phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, triển khai các nội dung liên kết hợp tác phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp tình hình mới. Trong đó, cần chú trọng đến công tác trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về du lịch, văn hóa, thể thao, báo chí và xuất bản; hỗ trợ công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực giữa hai địa phương.

Đồng thời, nghiên cứu, phối hợp xây dựng, khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch liên kết giữa hai địa phương phù hợp với từng thị trường khách quốc tế và khách du lịch nội địa, từ đó có kết nối hỗ trợ chia sẻ lượt khách du lịch cho nhau. Đặc biệt, cần nghiên cứu xây dựng kết nối du lịch giữa các tỉnh trong khu vực như: Khánh Hòa – Đắk Lắk – Gia Lai; Khánh Hòa – Đắk Lắk – Quảng Ngãi; Khánh Hòa – Đắk Lắk – Lâm Đồng tạo thành chuỗi liên kết vùng trong thời gian đến nhằm phát huy hiệu quả liên kết vùng theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hiệp Hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hoà, Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận phối hợp với các doanh nghiệp du lịch hai tỉnh xây dựng chương trình, tour liên kết; quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng, nhất là các sản phẩm gắn với văn hóa Chăm để hình thành tuyến du lịch liên vùng hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao. Các doanh nghiệp hàng không quan tâm khôi phục các đường bay cũ, mở thêm đường bay mới, có chính sách ưu đãi giá vé cho khách đoàn, khách du lịch theo chương trình liên kết. Đồng thời, ngành Du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh xúc tiến mở rộng đường bay quốc tế, góp phần tăng lượng khách đến cả hai địa phương. Các doanh nghiệp du lịch hai tỉnh cần chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kết nối sản phẩm, tham gia các chương trình kích cầu du lịch.

Hội nghị hợp tác phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2030 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai địa phương tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của hai địa phương trong thời gian tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục