Khánh thành nhà máy năng lượng Mặt Trời lớn nhất Colombia

21:25' - 04/05/2022
BNEWS Dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể cho lưới điện quốc gia, đồng thời tạo ra hàng trăm việc làm cho lao động tại vùng nông thôn phía Bắc El Paso, nơi đặt nhà máy.

Ngày 4/5, Tổng thống Colombia Iván Duque đã khánh thành nhà máy năng lượng Mặt Trời La Loma, dự án quang điện lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Nam Mỹ này với công suất thiết kế hơn 180 MW.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Iván Duque cho biết nhà máy La Loma có vốn đầu tư 126 triệu USD và bao gồm hơn 400.000 tấm pin năng lượng Mặt Trời.

Dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể cho lưới điện quốc gia, đồng thời tạo ra hàng trăm việc làm cho lao động tại vùng nông thôn phía Bắc El Paso, nơi đặt nhà máy.

Tổng thống Colombia tái khẳng định quốc gia Nam Mỹ này quyết tâm giảm 51% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 và trở thành nước trung hòa carbon vào năm 2050.

Cùng ngày, Tổng thống Duque cũng công bố Lộ trình phát triển năng lượng gió ngoài khơi, với mục tiêu khuyến khích phát triển phong điện tại thành phố cảng Barranquilla, Tây Bắc Colombia./.

>>>Giá năng lượng tái tạo toàn cầu tăng mạnh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục