BNEWS Những cây cầu, tuyến cao tốc, nút giao mới đi vào hoạt động sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn cho khu vực phía Nam, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều công trình giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam đã được hoàn thành đúng và vượt tiến độ, kịp thời khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Trên các công trường, không khí thi công luôn khẩn trương, các đơn vị nhà thầu duy trì phương thức “3 ca, 4 kíp”, làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (thuộc Vành đai 3, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai) sẽ chính thức thông xe vào ngày 19/8 này. Đặc biệt, hạng mục cầu Nhơn Trạch hoàn thành vượt tiến độ 1,5 tháng để đưa vào khai thác cùng thời điểm.Công trình được kỳ vọng rút ngắn quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Đồng Nai, kết nối nhanh đến Sân bay quốc tế Long Thành và các tỉnh lân cận; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ, giảm chi phí đi lại, logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa và doanh nghiệp.
Ông Koo Ja Kyung, Giám đốc dự án thi công Gói thầu CW1 (cầu Nhơn Trạch và đường dẫn, Km10+000 - Km12+600) cho biết, giai đoạn đầu dự án gặp một số khó khăn như vướng mắc trong bàn giao mặt bằng phía Đồng Nai, hay việc huy động vật liệu thi công. Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã chủ động triển khai sớm ở nhiều hạng mục, thuê đất ngoài phạm vi dự án để làm bãi tập kết, tổ chức thi công liên tục 24/24 giờ, kể cả ngày lễ. “Tiến độ này chỉ có thể đạt được nhờ sự nỗ lực, tinh thần làm việc miệt mài, trách nhiệm cao của đội ngũ công nhân”, ông nhấn mạnh. Đồng thời, ông Koo bày tỏ sự cảm ơn Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã kịp thời tháo gỡ các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện cho nhà thầu hoàn thành nhiệm vụ. “Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi và tự hào khi góp phần đưa một công trình trọng điểm về đích đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam,” ông chia sẻ.Cùng thời điểm ngày 19/8, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố cũng sẽ thông xe nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cùng cầu Nhơn Trạch. Từ đó, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây sẽ được giảm tải, giúp phân luồng từ xa, giảm ách tắc cho các tuyến cao tốc cũng như hệ thống đường nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.
Cũng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Bình Khánh dài 2,76 km, thuộc gói thầu J1 của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, hiện đã đạt 98% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/8 tới, ngay trước ngày Quốc khánh 2/9. Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), được khởi công từ tháng 8/2015 với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Theo Giám đốc Ban Quản lý các đường cao tốc phía Nam (VEC) Đặng Hữu Vị, việc đưa cầu Bình Khánh vào khai thác sẽ là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có thể thông xe vào năm 2026, qua đó kết nối trục giao thông liên vùng trọng điểm phía Nam. Dự án còn góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngày khánh thành cầu Rạch Miễu 2 (19/8/2025) đang cận kề, không khí phấn khởi lan tỏa khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chị Phạm Ngọc Mai, công nhân tại phường Mỹ Tho, bày tỏ: “Mỗi lần về quê ở phường An Hội (thành phố Bến Tre cũ), nhất là dịp lễ Tết, tôi và gia đình phải mất nhiều giờ chen chúc trên cầu Rạch Miễu. Nghe tin cầu Rạch Miễu 2 sắp thông xe, ai cũng mừng rỡ vì việc đi lại sẽ dễ dàng, bớt cực nhọc hơn. Bà con đều chờ đợi ngày được đi trên cây cầu mới, xem đây là món quà ý nghĩa của Đảng và Nhà nước dành cho nhân dân”.Khởi công ngày 29/3/2022, cầu Rạch Miễu 2 có tổng vốn đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng, nối Vĩnh Long và Đồng Tháp trên Quốc lộ 60. Cầu chính dài 1,97 km, quy mô 4 làn xe, cùng đường dẫn 15,15 km. Cầu Rạch Miễu 2 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc và tạo động lực phát triển kinh tế vùng. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho rằng, việc rút ngắn tiến độ thi công công trình không chỉ giúp thuận lợi hơn cho giao thông và vận chuyển hàng hóa, mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Khi đưa vào khai thác, cầu Rạch Miễu 2 sẽ giải quyết tình trạng quá tải, phân luồng giao thông hiệu quả giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp, đồng thời hoàn thiện mạng lưới kết nối trên Quốc lộ 60, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.
Công trình cũng được đánh giá sẽ góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, cầu còn rút ngắn quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, tạo thuận lợi cho đi lại và giao thương.
Việc đồng loạt hoàn thành, khánh thành các công trình giao thông trọng điểm vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ thể hiện tinh thần quyết liệt, nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, mà còn đáp ứng mong mỏi của người dân về một hạ tầng đồng bộ, hiện đại.Những cây cầu, tuyến cao tốc, nút giao mới đi vào hoạt động sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn cho khu vực phía Nam, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh quốc phòng và tạo động lực mạnh mẽ cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây chính là những “công trình của lòng dân”, góp phần khẳng định ý chí, khát vọng vươn lên vì một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Tin liên quan
Rộn ràng trên các công trình, dự án chuẩn bị khởi công, khánh thành
Những ngày này, trên khắp các công trình, dự án tại Thủ đô, từ các công trình đang chuẩn bị về đích cho đến các công trình chuẩn bị khởi công, không khí làm việc đều hăng say, rộn ràng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.














