Khi người có uy tín là ngọn hải đăng giữa các phum sóc Vĩnh Long

11:06' - 12/05/2026
BNEWS Giữa những phum sóc của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long, người có uy tín không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn trực tiếp tham gia vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Khmer tại Vĩnh Long đang ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Bằng uy tín, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và am hiểu phong tục tập quán, họ trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Tận tụy với cộng đồng

Giữa những phum sóc của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long, người có uy tín không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn trực tiếp tham gia vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Bằng sự tận tụy và trách nhiệm, họ đang góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Thạch Uông (sinh năm 1964, ngụ ấp Chợ, xã Bình Phú) là một trong những người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Vĩnh Long. Nhiều năm qua, với vai trò thành viên Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ ấp và tích cực tham gia công tác người cao tuổi, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương.

Ấp Chợ hiện có hơn 564 hộ dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm hơn 42%. Với tinh thần trách nhiệm, ông Thạch Uông thường xuyên vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn dịp lễ, Tết; đồng thời kết nối xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Một trong những dấu ấn nổi bật của ông là cùng chính quyền địa phương vận động 34 hộ dân tự nguyện hiến hơn 3.000 m² đất để xây dựng 3 tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 1,5 km. Thời gian đầu, nhiều hộ còn băn khoăn do ảnh hưởng đến diện tích đất của gia đình. Với sự chân thành và uy tín của mình, ông Thạch Uông đã nhiều lần đến từng nhà để vận động, phân tích lợi ích lâu dài của việc mở đường như tạo thuận lợi giao thương, nâng cao giá trị đất đai, cải thiện điều kiện sinh hoạt và giúp học sinh đi lại an toàn hơn.

Nhờ sự kiên trì, thấu tình đạt lý của ông, người dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, góp sức hoàn thiện các tuyến đường. Những con đường mới không chỉ phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh các trường: Mẫu giáo Ánh Dương, Tiểu học Phương Thạnh A, Trung học cơ sở Phương Thạnh đến trường an toàn, thuận tiện mỗi ngày.

Không chỉ tích cực trong công tác xã hội, từ năm 1986 đến nay, ông Thạch Uông còn bền bỉ duy trì các lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho trẻ em trong vùng, góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa dân tộc.

Em Thạch Ngọc Trâm, học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Phương Thạnh chia sẻ, nhiều năm qua, cứ vào dịp hè em đều tham gia lớp học chữ Khmer miễn phí do ông Thạch Uông trực tiếp giảng dạy tại địa phương. Không chỉ tận tình hướng dẫn chữ viết, cách đọc, cách hiểu tiếng mẹ đẻ, ông còn thường xuyên giúp các em ôn luyện thêm kiến thức văn hóa dân tộc Khmer, giải đáp những điều chưa hiểu trong học tập cũng như đời sống thường ngày.

Theo Ngọc Trâm, nhờ sự chỉ bảo gần gũi, kiên nhẫn của ông Thạch Uông, em không chỉ đọc, viết tiếng Khmer tốt hơn mà còn thêm hiểu, thêm yêu tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình. Ông luôn động viên chúng em cố gắng học chữ Khmer để giữ gìn truyền thống của dân tộc. Những lúc bài khó hay chưa hiểu, em đều có thể đến hỏi và được ông tận tình chỉ dạy. Nhờ ông, em thấy tự hào hơn về văn hóa dân tộc Khmer của mình.

Những lớp học giản dị nhưng bền bỉ suốt nhiều năm của ông Thạch Uông không chỉ góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer cho thế hệ trẻ mà còn vun đắp ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số thêm tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Theo ông Thạch Riêng, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ, nhờ sự đồng hành tích cực của những người như ông Thạch Uông, đời sống địa phương đã có nhiều đổi thay rõ nét. Nếu như khoảng 15 năm trước, tỷ lệ hộ nghèo trong ấp chiếm hơn 50% thì nay chỉ còn 2 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi, đạt mức 82 triệu đồng/người/năm.

Tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú, ông Kim Thành (sinh năm 1962), Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp là một trong những điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận ở vùng đồng bào Khmer. Với sự gần gũi, trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng, ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, xây dựng hệ thống thoát nước và chỉnh trang cảnh quan môi trường.

Phát huy vai trò của mình, ông Kim Thành cùng chính quyền địa phương vận động hơn 80 hộ dân tự nguyện hiến khoảng 3.500 m² đất để xây dựng 3 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 3,5 km. Ngoài ra, ông còn thường xuyên tham gia hòa giải các vụ việc, tranh chấp trong cộng đồng, góp phần củng cố khối đoàn kết ở khu dân cư và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Vĩnh Long có diện tích hơn 6.296 km² với dân số trên 3,38 triệu người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 373.640 người, chiếm 11,03% dân số. Đồng bào Khmer có hơn 353.000 người, chiếm 10,42% dân số toàn tỉnh, sinh sống chủ yếu ở khu vực nông thôn, đoàn kết gắn bó cùng đồng bào Kinh, Hoa; tích cực lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Nhờ phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào Khmer, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động tốt nguồn lực cộng đồng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là trong phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang cảnh quan và giảm nghèo bền vững.

Đến nay, 100% xã, phường của tỉnh có đường ô tô đến trung tâm; 100% khóm, ấp có điện lưới quốc gia; trên 98% hộ Khmer sử dụng điện và 99% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giảm còn 1,16%.

Hiện toàn tỉnh có 98/105 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã Long Vĩnh. Tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp để 7 xã còn lại hoàn thành tiêu chí nông thôn mới trong năm nay.

Ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, toàn tỉnh hiện có 445 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm chăm lo, phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thông qua nhiều chính sách thiết thực.

Hằng năm, địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên người có uy tín vào các dịp lễ, Tết, khi ốm đau; hỗ trợ bảo hiểm y tế, cấp phát báo chí, cung cấp thông tin tuyên truyền, tạo điều kiện tham quan, học tập kinh nghiệm. Riêng năm 2025, tỉnh đã bố trí hơn 1,5 tỷ đồng để thực hiện các chính sách dành cho người có uy tín. Địa phương đang xây dựng nghị quyết mới nhằm tiếp tục hỗ trợ bảo hiểm y tế và bổ sung kinh phí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho lực lượng này.

Thực tiễn tại Vĩnh Long cho thấy, khi người có uy tín được quan tâm, tạo điều kiện và phát huy đúng vai trò, họ sẽ trở thành những “hạt nhân đoàn kết” ở cơ sở, góp phần quan trọng trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn văn hóa dân tộc và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer trong giai đoạn mới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục