Khí thải từ nhiên liệu hóa thạch cao kỷ lục trong năm 2025
Theo nghiên cứu công bố ngày 13/11, lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay trong khi mục tiêu giữ nhiệt độ Trái Đất không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp gần như trở nên “bất khả thi”.
Báo cáo thường niên "Global Carbon Budget" đánh giá lượng khí CO2 do con người thải ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, sản xuất xi măng và sử dụng đất – như nạn phá rừng – rồi đối chiếu với các ngưỡng nhiệt ghi trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Nhóm nhà khoa học quốc tế nhận định lượng khí CO2 từ nhiên liệu hóa thạch sẽ tăng 1,1% trong năm nay, so với năm trước. Mặc dù công nghệ về năng lượng tái tạo đã được triển khai mạnh trên toàn cầu nhưng vẫn chưa đủ đề bù lại nhu cầu năng lượng ngày càng cao. Với khí thải từ dầu, khí đốt và than đều tăng, tổng lượng phát thải dự kiến đạt mức kỷ lục 38,1 tỷ tấn CO2.
áo cáo, được công bố đúng thời điểm diễn ra Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) ở Brazil, chỉ ra rằng lượng “ngân sách carbon” còn lại của Trái Đất chỉ vào khoảng 170 tỷ tấn CO2, nếu muốn giữ mức tăng nhiệt dưới ngưỡng 1,5 độ C. Ông Pierre Friedlingstein thuộc Đại học Exeter (Anh) - trưởng nhóm nghiên cứu - cho biết: “Con số này chỉ tương đương với 4 năm phát thải với tốc độ hiện tại nên việc đảm bảo các mục tiêu đề ra về cơ bản là không thể thực hiện được”.
Thất bại trong việc cắt giảm khí thải đang phủ bóng lên COP30 diễn ra ở thành phố Belem bên rừng Amazon. Dù có dấu hiệu cho thấy năm 2025 sẽ thuộc nhóm những năm nóng nhất từng ghi nhận, các kế hoạch khí hậu tương lai của các quốc gia vẫn thiếu xa so với yêu cầu. Nghiên cứu cho biết một số nước hoặc khu vực lớn hiện đang chệch khỏi xu hướng giảm phát thải những năm gần đây, một phần do mùa Đông lạnh hơn khiến nhu cầu sưởi ấm tăng. Trong khi, một số quốc gia khác, như Ấn Độ, mùa mưa đến sớm và sự tăng trưởng nhanh của năng lượng tái tạo giúp kém chậm lại tốc độ tăng CO2 so với các năm trước.
Nghiên cứu cũng ghi nhận đã có 35 quốc gia giảm lượng phát thải trong khi vẫn duy trì đà tăng trưởng kinh tế, gấp 2 lần so với một thập kỷ trước.
Tổng phát thải của nhân loại được dự báo đạt 42,2 tỷ tấn trong năm nay, thấp hơn không đáng kể so với năm ngoái và có biên độ sai số lớn. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc giảm phá rừng và hạn chế cháy rừng nghiêm trọng tại Nam Mỹ – một phần nhờ kết thúc giai đoạn El Nino 2023–2024 khô hạn kéo dài – đã góp phần giảm phát thải ròng từ sử dụng đất.
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
Hàn Quốc nhất trí mục tiêu giảm khí thải đến năm 2035
08:58' - 10/11/2025
Hãng tin Yonhap đưa tin, chính phủ Hàn Quốc và đảng Dân chủ cầm quyền ngày 9/11 đã đạt đồng thuận về mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính đến năm 2035 trong khoảng từ 53%-61%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội đứng thứ 3 toàn quốc về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
17:06'
Thu về gần 4 tỷ USD trong 10 tháng, Hà Nội đứng thứ 3 toàn quốc về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
-
Kinh tế & Xã hội
Lào Cai khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ
16:25'
Sau hơn một tháng hoàn lưu bão số 10 và 11 đi qua, những diện tích nông nghiệp bị ngập lụt ở Lào Cai cơ bản được chính quyền và người dân nỗ lực khôi phục.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk yêu cầu quản lý chặt hoạt động nuôi trồng thủy sản
16:21'
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị số 009/CT-UBND, ngày 12/11/2025 về việc tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế & Xã hội
Lần đầu tiên phát hiện bão sao mạnh gấp 10.000 lần bão Mặt Trời
16:07'
Các nhà thiên văn học lần đầu tiên quan sát được một cơn bão sao tại một ngôi sao ngoài hệ Mặt Trời, với vụ phun trào dữ dội có thể thổi bay hoàn toàn bầu khí quyển của bất kỳ hành tinh nào ở gần.
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh bão bão từ nghiêm trọng
16:05'
Ngày 12/11, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA)đưa ra cảnh báo về cơn bão từ, hay còn gọi là bão Mặt Trời, nghiêm trọng kéo dài đến hết ngày 13/11.
-
Kinh tế & Xã hội
Cáp ngầm 22kV cấp điện cho Lý Sơn bị lộ thiên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
14:27'
Sạt lở cũng đã làm ngã đổ, hư hỏng nặng trụ biển cảnh báo và làm cáp ngầm 22kV lộ thiên. Đáng chú ý, cáp ngầm vẫn còn dẫn điện nên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cao.
-
Kinh tế & Xã hội
"Chìa khóa" chấm dứt đánh bắt thủy sản sai quy định
13:56'
Việc tổ chức phiên tòa giả định không chỉ mang tính giáo dục mà còn thể hiện quyết tâm trong việc gỡ “thẻ vàng” châu Âu, khẳng định hình ảnh quốc gia có trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Bản đồ số hóa Khánh Hòa: Hành trình vươn lên dẫn đầu
11:12'
Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số đóng góp khoảng 35% GRDP, phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.
-
Kinh tế & Xã hội
Vĩnh Long nâng tầm gạo Việt bằng vùng lúa chất lượng cao
11:11'
Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ vụ Hè Thu 2024.

Khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu tại Fort McMurray, Canada. Ảnh: AFP/ TTXVN