Kho tân dược giả ở Như Quỳnh: Câu hỏi lớn về trách nhiệm và sự quản lý
Sự việc này không chỉ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương mà còn phản ánh những tồn tại kéo dài trong công tác quản lý.
Theo cơ quan Công an, sau một khoảng 1 năm theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/5, Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội triệt phá thành công ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1988, địa chỉ số 1, LK 11, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu, thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả.
Cũng theo cơ quan Công an, đối tượng Tiến, vốn là dược sỹ, đã tự tạo ra công thức của các sản phẩm, sau đó mua vật liệu trong nước giao cho nhân viên không có trình độ, bằng cấp tự phối trộn thành viên nang và đóng gói thành các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài là thực phẩm chức năng và thiết bị y tế. Đáng chú ý, bên cạnh việc làm giả, các đối tượng vẫn duy trì việc nhập khẩu nhằm mục đích lấy thương hiệu, đánh vào tâm lý người tiêu dùng và hợp pháp giấy tờ hòng qua mặt lực lượng chức năng. Ngoài ra, Tiến còn mua nguyên vật liệu trong nước, rồi chuyển về xưởng sản xuất hàng giả do mình thành lập tại thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm), hòng qua mắt cơ quan chức năng. Kho, xưởng do Tiến thuê nằm ở một góc sâu phía bên trong Công ty Dược Hà Hưng (Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm), bám mặt tuyến đường ĐH 19 to rộng, hàng ngày có nhiều phương tiện, người dân qua lại. Qua tìm hiểu, Công ty Dược Hà Hưng có diện tích khoảng 4 ha; ngoài sản xuất kinh doanh theo Giấy phép đăng ký thì công ty còn cho thuê nhà, xưởng. Xung quanh Công ty có tường rào, phía cổng chính có chốt bảo vệ gác 24/24 giờ. Theo ông Nguyễn Văn Tảo, Trưởng thôn Hành Lạc (thị trấn Như Quỳnh), khi lực lượng công an mời chứng kiến quá trình khám xét kho xưởng, mới biết đó là nơi cất giấu hàng giả. Do mới nhận chức danh trưởng thôn được ít ngày nên ông Tảo cũng không nắm được từ trước đến nay phía công ty có mối liên hệ gì với thôn Hành Lạc hay không. Còn Chủ tịch UBND thị trấn Như Quỳnh Vũ Văn Sữa chia sẻ, đối với cấp hành chính thị trấn, chỉ quản lý các hộ sản xuất trong khu dân cư. Còn lại đối với các doanh nghiệp đóng trong các khu, cụm công nghiệp thì vượt ngoài thẩm quyền của địa phương, không thể bám sát cũng như đủ năng lực và nắm rõ tình hình trong các doanh nghiệp.Trước câu hỏi, khi sự việc bị công an phát hiện và thông tin rộng rãi trên truyền thông thì địa phương mới nắm được?, ông Sữa thẳng thắn thừa nhận: Đối với sự việc này thì đúng khi cơ quan chức năng vào cuộc, địa phương mới nắm được.
Ông Sữa cũng bày tỏ, để quản lý, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn, các cấp nên trao những thẩm quyền cho các địa phương cấp xã. Hiện nay, cấp xã chỉ phối hợp với cơ quan chức năng trong việc đảm bảo phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự tại các công ty đóng trên địa bàn; còn các lĩnh vực khác không có thẩm quyền.
Còn cán bộ địa chính thị trấn Như Quỳnh thông tin thêm, sau khi cấp xã giao đất cho công ty, doanh nghiệp thì địa phương không thể vào yêu cầu doanh nghiệp báo cáo các hoạt động, trong đó có việc cho thuê nhà xưởng. Trên thực tế, chỉ những doanh nghiệp phát thải ra môi trường gây ô nhiễm mà bằng mắt thường có thể phát hiện thì cấp xã lập báo cáo gửi cấp trên giải quyết. Đối với Công ty Hà Hưng không có những biểu hiện khác thường bên ngoài dẫn đến có những hoạt động sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng phi pháp bên trong, địa phương không ngờ đến sự việc như vậy.
“Buôn lậu, hàng giả 100 tấn hàng mà chính quyền không biết, cấp ủy không biết, cơ quan chức năng không biết thì tôi nói chỉ có hai việc, một là không còn ý chí chiến đấu nữa, hai là bị mua chuộc, cả hai cái tội này phải xử ngay”. Dẫn lại lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lực lượng chức năng mới đây, Tiến sỹ Nguyễn Quang Hòa, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Thủ tướng muốn khẳng định quan điểm không khoan nhượng với tình trạng buôn lậu, hàng giả - vốn là vấn nạn gây thiệt hại lớn cho kinh tế đất nước, làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và làm suy giảm niềm tin của xã hội vào bộ máy quản lý.
Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng "vô can" hoặc "né trách nhiệm". Đây là thông điệp yêu cầu minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình. Tiến sỹ Nguyễn Quang Hòa phân tích thêm, lời nói của Thủ tướng không chỉ nhắm vào một vụ việc cụ thể mà là thông điệp cảnh tỉnh cho toàn hệ thống, đặc biệt là các cơ quan được giao trách nhiệm quản lý Nhà nước về tình trạng buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu để lọt các hành vi sai phạm nghiêm trọng mà không ai chịu trách nhiệm thì lòng tin của dân sẽ bị xói mòn. Trong bối cảnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay; cùng đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 15/5 đến ngày 15/6 vừa được phát động, Thủ tướng Chính phủ cũng thể hiện ý chí chiến đấu với cái xấu, cái sai, đặt lại chuẩn mực về đạo đức công vụ, khơi gợi trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên khi thực thi công vụ được giao.
Thiết nghĩ, vụ việc sản xuất và tàng trữ hơn 100 tấn tân dược, thực phẩm chức năng giả tại thị trấn Như Quỳnh là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc về sự quản lý và trách nhiệm trong giám sát doanh nghiệp. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân, làm xói mòn niềm tin vào bộ máy quản lý. Vì vậy, không thể có chuyện không ai chịu trách nhiệm.
Đấu tranh với tội phạm làm thuốc giả không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là mệnh lệnh đạo đức, vì sự an toàn và công lý trong xã hội.
Nguồn:
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Tĩnh phát hiện xe tải chở 180 con lợn mắc dịch tả châu Phi đi tiêu thụ
07:19' - 31/05/2025
Tối 30/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện xe tải chở 180 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi, không giấy tờ kiểm dịch, đang đi tiêu thụ tại Quảng Bình, Huế.
-
Kinh tế và pháp luật
Liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều thực phẩm không nguồn gốc
20:45' - 30/05/2025
Trong ngày 30/5, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Chi tiết danh sách lô thuốc không có nguồn gốc phát hiện tại Hà Nội
12:13' - 30/05/2025
Cơ quan chức năng đã phát hiện một số mẫu thuốc tại Nhà thuốc Đức Anh ở Hà Nội không có thông tin số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu; thông tin cơ sở sản xuất thuốc...
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện nhiều mẫu thuốc không nguồn gốc tại nhà thuốc ở Hà Nội
11:42' - 30/05/2025
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc và xử lý vi phạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 23 bị can trong đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già
21:09'
Ngày 9/9, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già, bổ sung khởi tố thêm 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Meta vướng cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy định bảo mật và trả đũa người tố giác
19:55'
Theo đơn kiện dài 115 trang, được đệ trình lên Tòa án Liên bang tại San Francisco, Meta bị cáo buộc không thực hiện đầy đủ các biện pháp an ninh mạng cơ bản.
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore điều tra việc bán trái phép sản phẩm giảm béo trực tuyến
19:55'
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chính quyền đảo quốc này đang điều tra việc bán trái phép miếng dán giảm cân và thuốc giảm béo cần được kê đơn trên các nền tảng thương mại điện tử.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ trừng phạt các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Myanmar và Campuchia
19:16'
Các chiêu trò lừa đảo bao gồm rửa tiền, cờ bạc phi pháp và dụ dỗ nạn nhân tham gia vào khoản đầu tư gian lận. Phần lớn những người trực tiếp vận hành là lao động bị lừa tham gia vào các đường dây này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí liên tỉnh
19:15'
Ngày 8 - 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” đối với 37 bị cáo ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở Ninh Bình
17:36'
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
NHNN cảnh báo bẫy lừa xuyên biên giới, AI deepfake để chiếm đoạt tài sản
17:07'
NHNN khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật bao gồm: mật khẩu, OTP, số thẻ, CVV, sinh trắc học cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng
16:20'
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng theo Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP như sau.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Làm rõ cách thức trúng thầu của Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm
13:49'
Sáng 9/9, tiếp tục phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Thuận An, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo.