Khói đen cuồn cuộn từ một kho chứa lốp xe cũ ở Liên Nghĩa, Lâm Đồng

16:50' - 29/01/2020
BNEWS Theo một số người dân chứng kiến, phía sau nhà kho trên có chứa củi và bếp sấy cà phê, nên có thể lửa từ đó cháy lan sang kho lốp xe ô tô cũ. 
Vào khoảng 14h ngày 29/1, trên đường Lê Thị Hồng Gấm thuộc tổ dân phố 29, thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã xảy ra 1 vụ cháy kho chứa lốp xe ô tô cũ. Đám cháy rất lớn, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ xa hàng chục km cũng nhìn thấy.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy gồm Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (đóng tại huyện Đức Trọng, phụ trách 4 huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Đam Rông) cùng Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Cảng Hàng không Liên Khương đã cử 4 xe chữa cháy cùng phương tiện, thiết bị và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Tuy nhiên do trong kho chứa toàn vật liệu dễ cháy là lốp xe cũ, nên tới 15h20 mới dập lửa xong, cơ bản khống chế không để cháy lan sang 2 nhà bên cạnh.

Theo bà Phạm Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, vụ cháy không gây thiệt hại nghiêm trọng vì đây chỉ là nhà kho chứa lốp xe cũ, không có người ở và trông coi. Một số đồ đạc trong kho đã được lực lượng cứu hỏa và người dân cứu ra ngoài an toàn. 2 căn nhà liền kề cũng bị xém tường, nhưng được lực lượng Phòng cháy chữa cháy kịp thời xử lý nên không phát cháy. Do kho chứa trên không có người ở trong đó, nên tới lúc này chính quyền sở tại chưa xác định ngay được tên chủ nhà.

Theo một số người dân chứng kiến, phía sau nhà kho trên có chứa củi và bếp sấy cà phê, nên có thể lửa từ đó cháy lan sang kho lốp xe ô tô cũ.

Vụ cháy trên tuy không gây thiệt hại nhiều về tài sản, nhưng khiến cả khu vực bị ô nhiễm do vật liệu cháy là hàng tấn cao su cũ.

Trước đó, rạng sáng 19/1/2020, tại thị trấn Liên Nghĩa cũng đã xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi 1 xưởng chế biến gỗ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục