BNEWS Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ gần 6 tấn gạo dùng để sử dụng, đóng gói thành gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả.
Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: Phạm Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1969, thường trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chủ cửa hàng Gạo Tuyết Kỳ tại số 248 phố Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973, thường trú tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội), chủ cửa hàng Gạo Tâm Bình tại thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức; Lê Thị Nhàn (sinh năm 1972, thường trú tại số 8, ngõ 134, đường 422, thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), kinh doanh bao bì tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức; Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1980), chưa rõ địa chỉ thường trú, cùng kinh doanh bao bì tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.
Trước đó, ngày 14/5, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phối hợp Đội Quản Lý thị trường số 1, Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra cửa hàng gạo Tuyết Kỳ (Phạm Thị Ánh Tuyết làm chủ), phát hiện, thu giữ 875 kg gạo giả nhãn hiệu Gạo Ông Cua do Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (Sóc Trăng) đóng gói, phân phối trên thị trường.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Ánh Tuyết khai đã tìm hiểu, bàn bạc với Nguyễn Thị Bình sử dụng loại gạo rẻ tiền hơn và đóng vào bao bì giả để thành gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua bán ra thị trường. Vỏ bao bì gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả được Nguyễn Thị Bình mua của Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc, là các đối tượng kinh doanh bao bì tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. Các đối tượng không tích trữ, chỉ khi nào khách đặt hàng số lượng lớn mới đặt gạo và các loại bao bì về để đóng gói.
Khám xét khẩn cấp các địa điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ gần 6 tấn gạo dùng để sử dụng, đóng gói thành gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả; thu giữ hơn 38.000 bao bì các loại, cùng máy ép nhiệt hàn miệng túi, máy khâu miệng túi, cân trọng lượng.Ước tính sơ bộ, tính đến ngày bị bắt, tổng lượng gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả do Phạm Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Bình bán ra thị trường là 17,3 tấn. Gạo được các đối tượng bán ra với giá gấp đôi để kiếm lời, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, giả mạoSáng 29/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, Tổ liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang (do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang làm chủ công) vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng hóa không hóa đơn chứng từ và nguồn gốc hợp pháp tại một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ cũ tại thành phố Long Xuyên.Trước đó, vào chiều 28/5, Tổ liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động kinh doanh tại một cửa hàng kinh doanh đồ cũ tại thuộc Khóm 6, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, Tổ liên ngành phát hiện cửa hàng đang kinh doanh, bày bán 52 túi đeo, 3 vali, 11 đôi giày không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu và giả mạo nhãn hiệu một số thương hiệu nổi tiếng của thế giới.
Tại thời điểm kiểm tra, đại diện hộ kinh doanh là bà Lê Thị Kim Quy không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Tổ liên ngành đã lập biên bản vụ việc, bàn giao số hàng hóa trên cho Đội 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp nhận để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.Nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho người dân, mới đây, UBND tỉnh An Giang đã thành lập Tổ công tác của tỉnh An Giang triển khai cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm Tổ trưởng; đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại tỉnh An Giang (từ ngày 15/5 đến 15/6/2025).
Tin liên quan
Truy xuất nguồn gốc: Chìa khoá bảo vệ người tiêu dùng trước nạn hàng giả
Truy xuất nguồn gốc hàng hóa đóng vai trò then chốt trong minh bạch hóa thông tin và bảo vệ người tiêu dùng, giữ gìn uy tín cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtNgày 7/10 sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác
Trước những tình tiết mới tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luậtHọp báo Bộ Công an: Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm xây dựng quanh hồ Đồng Đò
Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi "Đưa, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ".
-
Kinh tế và pháp luậtĐã khởi tố 41 bị can trong vụ án gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang
Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.















