Khởi tố đối tượng cướp ngân hàng tại Đồng Nai

18:35' - 09/12/2020
BNEWS Công an thành phố Biên Hoà đã quyết định khởi tố bị can Mai Xuân Bình (sinh năm 1999, thường trú tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Mai Xuân Bình (sinh năm 1999, thường trú tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Các quyết định trên đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê chuẩn.
Theo điều tra của cơ quan Công an, chiều 26/11, Mai Xuân Bình đến Phòng Giao dịch Hóa An, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Đồng Nai (phường Hóa An, thành phố Biên Hòa). Sau đó, Bình để xe ngoài lề đường, đầu vẫn đội nón bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay, mang balô tiến vào bên trong Phòng Giao dịch Hóa An.

Tại Phòng Giao dịch, Bình sử dụng lựu đạn giả để uy hiếp nhân viên và bảo vệ nhằm cướp tiền. Sau khoảng 2 phút tìm lục tài sản, không cướp được tiền vì két sắt (chứa khoảng 3 tỷ đồng) tại Phòng giao dịch đã bị khóa, đối tượng trốn thoát ra ngoài.
Trong quá trình chạy trốn, Mai Xuân Bình đã dừng lại tại khu vực mỏ đá (thuộc khu phố Đông A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) để thay áo khoác, vứt mặt nạ, xe máy cùng lựu đạn giả. Sau đó, đối tượng đi theo các tuyến đường, con hẻm nhỏ không có camera để về phòng trọ và cùng bạn gái sinh sống bình thường.
Đến chiều 2/12, Bình bị lực lượng Công an thành phố Biên Hòa phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) bắt giữ tại phòng trọ ở khu phố 11, Phường 3, quận Gò Gấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại cơ quan điều tra, Mai Xuân Bình khai nhận, để thực hiện vụ cướp, Bình đã dùng một bình gas mini, rồi quấn dây điện xung quanh để làm lựu đạn giả, sử dụng một con dao Thái Lan bỏ vào ba lô.
Vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa điều tra, xử lý theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục