Khởi tố đối tượng gây tai nạn nghiêm trọng trên đường Hồng Hà

15:22' - 11/03/2016
BNEWS Chiều 11/3, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã khởi tố bị can liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 3/3/2016 tại đường Hồng Hà (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tuấn (sinh năm 1973, hộ khẩu tại đường Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm) về tội danh “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, vụ tai nạn ngày 3/3 xảy ra lúc 15 giờ 30 phút tại khu vực trước cửa nhà số 427, đường Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm.

Xe taxi 4 chỗ của hãng Thanh Nhàn biển kiểm soát 31F - 0967 đã đâm vào người dân đứng ven đường, làm bà Đào Thị Gái (sinh năm 1954, hộ khẩu ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, làm nghề giúp việc gia đình) tử vong tại chỗ, cháu Lê Minh Kiệt (sinh năm 2014, hộ khẩu ở xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng 4/3 cũng không qua khỏi.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, anh Trần Văn Hiệp (sinh năm 1988, ở Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội) là chủ xe ô tô trên. Chiều 3/3, anh Hiệp đánh xe vào lề đường trước cửa nhà số 417 Hồng Hà và gửi xe cho người trông coi là Nguyễn Quang Tuấn.

Khi gửi xe, anh Hiệp để lại chìa khóa xe. Trong quá trình trông giữ xe, Nguyễn Quang Tuấn tự ý mở cửa xe và lái xe di chuyển rồi dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên. Sau khi xảy ra tai nạn, Tuấn rời khỏi hiện trường. Đến 2 giờ ngày 4/3, Tuấn đã đến cơ quan Công an trình diện.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quang Tuấn khai nhận hành vi điều khiển xe và gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên. Tuấn không có giấy phép lái ô tô./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục