Khởi tố vụ án phá rừng quy mô lớn tại khu vực thủy điện Đồng Nai 5

15:25' - 12/07/2016
BNEWS Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ vụ án phá rừng tại thủy điện Đồng Nai 5 để bàn giao cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án.
Lực lượng chức năng thực hiện nghiệp vụ kiểm tra hiện trường phá rừng tại Tiểu khu 390 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm). Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Ngày 12/7, ông Vũ Văn Diến - Viện Trưởng viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B), Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44), Công an tỉnh Lâm Đồng đã họp và quyết định khởi tố vụ án liên quan vụ phá rừng tại khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5, xã Lộc Bắc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với việc khởi tố vụ án, sẽ khởi tố bị can với 3 đối tượng có liên quan là: Lê Hồng Hà (tức Hà "đen", sinh năm 1968, quê Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu băng nhóm phá rừng; Nguyễn Văn Tuấn (quê Đắk Nông) và Nguyễn Văn Thành (thường trú tại Bình Dương).

Riêng đối tượng Hà "đen" đang bỏ trốn, cơ quan công an vẫn đang tích cực truy bắt. Ngoài ra, cơ quan công an tiếp tục thẩm vấn 8 người đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bảo Lâm để làm rõ vụ án phá rừng quy mô lớn này.

Hiện trường khu vực khai thác rừng và tập kết gỗ trái phép của nhóm lâm tặc do “Hà Đen” cầm đầu. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Đại tá Phùng Tất Thành, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ vụ án phá rừng tại thủy điện Đồng Nai 5 để bàn giao cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án.

Như tin TTXVN đã đưa, sáng 8/7, C49B – Bộ Công an phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) Bộ Công an, đã đột kích truy quét nhóm "lâm tặc" hoạt động một thời gian dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Khu vực phá án thuộc tiểu khu 390 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ tại chỗ khu vực tập kết bên bờ hồ Thủy điện Đồng Nai 5 gồm 8 mét khối gỗ, đi sâu vào tiểu khu 390 tiếp tục phát hiện 30 cây gỗ dổi, trữ lượng hàng chục mét khối bị đốn hạ.

Khu vực rừng xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm bị tàn phá. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Ngoài ra, khám xét tại nhà đối tượng Lê Hồng Hà (tại huyện Bảo Lâm) cơ quan chức năng cũng thu giữ 15 mét khối gỗ các loại.

Theo điều tra của C49B – Bộ Công an và cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thì gỗ lậu được Hà “đen” tiêu thụ ở nhiều nơi như thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, huyện Đạ Huoai và nhiều tỉnh khác như Đắk Nông, Bình Phước./.

>>> Xử lý vụ phá rừng ở huyện Đăk Glei, Kon Tum

>>> Lâm Đồng: Nhiều sai phạm tại 26 công trình trạm y tế

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục