BNEWS Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, bà Obuchi Yuko cho biết, không phải chỉ là Thủ tướng Ishiba chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên, mà là Nhật Bản chọn Việt Nam làm điểm đến.
Nhân dịp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 29/4, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, Hạ nghị sĩ Obuchi Yuko về sự phát triển của quan hệ song phương.
Phóng viên: Xin bà cho biết nhận xét của mình về những phát triển gần đây của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản?Hạ nghị sĩ Obuchi: Trước tiên cho phép tôi xin tự giới thiệu, tôi vừa được bầu làm Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt, sau ngài Nikai Toshihiro. Đây là một vinh dự những cũng là một trách nhiệm lớn. Thêm nữa, thân phụ tôi là Thủ tướng Obuchi Keizo, lúc sinh thời cũng là Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt. Rất vinh dự khi gia đình tôi có hai cha con được đảm nhiệm trọng trách này.
Còn về quan hệ Nhật Bản – Việt Nam, xin khẳng định đây là mối bang giao có lịch sử lâu đời. Cho đến nay đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, nhưng trong bất cứ giai đoạn nào, chúng ta cũng tạo dựng được tình hữu nghị và sự tin cậy. Khi bước vào giai đoạn mới, mà cá nhân tôi cũng là một thành viên, chắc chắn rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn nữa. Bản thân tôi cũng mong muốn góp sức mình cho việc tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Phóng viên: Như bà vừa nêu, quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt - Nhật đã đang và sẽ phát triển tốt đẹp. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Thủ tướng Ishiba đến Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào cho quan hệ song phương, thưa bà?
Hạ nghị sĩ Obuchi: Như quý vị đã biết, hiện nay đang diễn ra kỳ họp Quốc hội Nhật Bản, kéo dài từ tháng 1 đến khoảng tháng 7. Trong thời gian Quốc hội họp, việc các nghị sĩ đi ra nước ngoài là điều không hề dễ dàng. Trong khi đó, Thủ tướng Ishiba quyết định tranh thủ khoảng thời gian được nghỉ của “Tuần lễ vàng” (Golden Week) để tiến hành hoạt động ngoại giao, và xin nói thêm là có lẽ chỉ có Thủ tướng Ishiba mới làm được như vậy. Thủ tướng cũng suy nghĩ rất kỹ để lựa chọn điểm đến.
Sau khi cân nhắc rất kỹ, Thủ tướng Ishiba đã quyết định chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên. Việc lựa chọn Việt Nam là vì Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Nhật Bản. Do đó, có thể nói, không phải chỉ là Thủ tướng Ishiba chọn Việt Nam, mà là Nhật Bản chọn Việt Nam làm điểm đến.
Đặc biệt, hiện nay, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, thậm chí có thể nói một cách thẳng thắn là rất khó lường. Trong bối cảnh đó, vẫn có mối quan hệ hợp tác tin cậy giữa hai nước về ngoại giao, kinh tế, đặc biệt là giao lưu nhân dân. Chính trong thời điểm khó khăn này, việc hai nước cùng mở rộng tấm lòng, làm sâu sắc thêm sự tin cậy, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Ishiba là nhằm khẳng định cách nhìn nhận này của Nhật Bản, đồng thời cũng là sự đóng góp cho quan hệ song phương.
Phóng viên: Theo bà, sau chuyến thăm của Thủ tướng Ishiba đến Việt Nam, hai bên cần tiếp tục làm những gì, để đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới?
Hạ nghị sĩ Obuchi: Từ trước đến nay, hai bên đã luôn nỗ lực. Vì vậy, tôi hy vọng một điều. Đó là, nhân cơ hội chuyến thăm lần này của Thủ tướng Ishiba, lãnh đạo hai nước trao đổi ý kiến, thống nhất để tiến hành thường xuyên, liên tục hơn các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất, thậm chí đặt ra định kỳ cho việc tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao song phương. Theo tôi, điều này sẽ đóng góp to lớn cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước.
Phóng viên: Xin cảm ơn bà!
Tin liên quan
Nhật Bản công bố gói hỗ trợ kinh tế khẩn cấp
Chính phủ Nhật Bản đã công bố gói biện pháp kinh tế khẩn cấp nhằm đối phó với tác động tiêu cực từ việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.












