BNEWS Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo những người di cư tại trại tị nạn Idomeni ở biên giới phía Tây Bắc Hy Lạp giáp với Macedonia đang bị đẩy tới cùng cực.
Hiện hơn 14.000 người đang mắc kẹt tại khu vực biên giới Hy Lạp- Macedonia sau khi Macedonia đóng cửa biên giới.
Người đứng đầu UNHCR Babar Baloch phát biểu sau chuyến thăm Idomeni cho biết điều kiện sinh hoạt của người di cư đang xuống cấp từng ngày và rơi vào tình trạng "không thể sống nổi".
Số người sinh sống trong khu trại tạm là 12.000 người trong khi 2.000 người khác vạ vật trên các cánh đồng ở xung quanh. Nhiều trẻ em đã phải nhập viện vì nhiễm các loại virus và khó thở khi điều kiện vệ sinh ngày càng xuống cấp.
Trong ngày 13/3, khoảng 200 người đã biểu tình kêu gọi mở của biên giới trong khi hàng ngày các cuộc biểu tình kiểu này vẫn liên tục nổ ra.
Một ngày trước đó, Chính phủ Hy Lạp cam kết sẽ đẩy nhanh việc sơ tán người di cư tới các trại tị nạn khác trên lãnh thổ nước này để giảm áp lực cho trại tị nạn Idomeni.
Tuy nhiên, UNHCR kêu gọi Chính phủ Hy Lạp cần có biện pháp khẩn cấp hơn để khắc phục tình hình tại đây bởi số người đổ về khu vực này vẫn không ngừng gia tăng bất chấp điều kiện sống khốn khổ.
Người di cư vẫn hy vọng các quốc gia trên lộ trình Balkan sẽ mở lại biên giới để họ tiếp tục hành trình tới miền đất hứa ở Tây và Bắc Âu sau Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 17/3 tới.
Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng trung ương Hy Lạp cùng ngày thông báo chi phí hỗ trợ giải quyết khủng hoảng di cư sẽ đội lên và cao hơn mức 600 triệu euro dự tính được công bố hồi tháng trước.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Hy Lạp Yannis Stournaras cho biết khoản chi phí này bao gồm khoản chi dành cho các chiến dịch cứu hộ, hỗ trợ lều bạt và hồi hương người tị nạn.
Tuy nhiên, ước tính trước đó chỉ dựa trên giả thuyết Hy Lạp là quốc gia "trung chuyển" của người di cư.
Hồi tuần trước, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng thừa nhận Hy Lạp cần được giúp đỡ trước làn sóng di cư đang tạo áp lực lớn lên nền kinh tế vốn đang dựa vào gói cứu trợ mới của quốc tế để thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ./.
Tin liên quan
Khủng hoảng di cư: EU đề nghị các nước thành viên nhận 6.000 người tị nạn/tháng
Ngày 10/3, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi các nước thành viên tiếp nhận 6.000 người tị nạn/tháng từ những nước đang quá tải như Hy Lạp và Italy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.











