Khủng hoảng urê: “Mắt xích yếu” của chuỗi cung ứng tại Hàn Quốc
Tình trạng thiếu hụt dung dịch urê, loại dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel, ở Hàn Quốc khiến nhiều tài xế xe tải phải xếp hàng dài tại các trạm bơm xăng dầu để mua dung dịch xả diesel - dung dịch được sử dụng để giảm lượng khí thải trong các phương tiện chạy bằng động cơ diesel.
Tình trạng trên cho thấy những "lỗ hổng" trong chuỗi cung ứng ở Hàn Quốc, vốn lâu nay phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc để cung cấp urê và các nguyên liệu công nghiệp quan trọng khác. Hàn Quốc cho biết, 97,6% lượng urê nhập khẩu trong giai đoạn tháng 1-9/2021 là từ Trung Quốc, tăng so với mức 88% của năm 2020. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chưa dỡ bỏ hạn chế đối với urê từ giữa tháng 10/2021, do nguồn cung than thiếu hụt, nguồn nguyên liệu để sản xuất urê, gây ra tình trạng khủng hoảng năng lượng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Quốc mới đây cho biết, họ sẽ tiến hành các quy trình kiểm tra đối với 18.700 tấn urê xuất khẩu sang Hàn Quốc. Hàn Quốc mới đây đã lập cầu hàng không để vận chuyển 27.000 lít dung dịch urê từ Australia nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kho vận (logistics). Chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo kế hoạch nhập khẩu urê và dung dịch này từ Việt Nam, Saudi Arabia và một số quốc gia khác. Động thái này nhằm tăng gấp đôi dự trữ, từ lượng dự trữ dùng cho khoảng 2,5 tháng lên 5 tháng. Trước đó, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 11/11 đã ban hành “Lệnh điều phối cung cầu khẩn cấp” nhằm ổn định tình trạng khan hiếm urê và dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel trong nước.Biện pháp này có hiệu lực ngay sau khi công bố và thời gian áp dụng đến hết tháng 12/2021; có thể gia hạn tùy theo tình hình cung cầu trên thị trường. Đây là lần thứ hai Hàn Quốc áp đặt biện pháp khẩn cấp kể từ khi “Luật Bình ổn vật giá” được ban hành năm 1976.
Theo Lệnh điều phối khẩn cấp, các doanh nghiệp nhập khẩu urê và dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel cần khai báo các thông tin liên quan như số lượng nhập, số lượng sử dụng, lượng bán và tồn kho hàng ngày vào trước 12 giờ trưa ngày hôm sau, đồng thời báo cáo dự kiến lượng nhập khẩu trong hai tháng tới đề phòng rủi ro cung cầu trong tương lai.Hoạt động mua bán dung dịch xử lý khí thải chỉ có thể thực hiện trực tiếp tại trạm xăng dầu. Người mua không được phép bán lại dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel cho bên thứ ba. Các hành vi vi phạm “Lệnh điều phối cung cầu khẩn cấp” sẽ bị phạt tù tới ba năm và xử phạt hành chính tới 100 triệu won (84.300 USD) căn cứ theo “Luật bình ổn vật giá”. Năm 2020, Hàn Quốc nhập khẩu 80.000 tấn urê để sản xuất khoảng 240 triệu lít dung dịch urê cho tô tô chạy bằng dầu diesel. Hàn Quốc cần 600.000 lít dung dịch urê mỗi ngày./.>>>Hàn Quốc phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu từ Trung Quốc
- Từ khóa :
- urê
- diesel
- chuỗi cung ứng
- hàn quốc
- khí thải
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc khan hiếm trầm trọng dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel
06:00' - 05/11/2021
Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp đối phó khẩn cấp với việc mua bán dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel vốn đang khan hiếm trầm trọng trên thị trường.
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Á giảm sáng 1/11 sau khi Trung Quốc xuất xăng, dầu diesel từ kho dự trữ
12:15' - 01/11/2021
Giá dầu châu Á giảm sáng 1/11 sau khi Trung Quốc xuất xăng và dầu diesel từ kho dự trữ để gia tăng nguồn cung, trong khi các nhà đầu tư không cam kết lâu dài trước thềm cuộc họp của OPEC+ ngày 4/11.
-
Ô tô xe máy
Thủ đô Bỉ sẽ cấm ô tô động cơ diesel Euro 4 vào năm 2022
08:13' - 14/10/2021
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, bắt đầu từ tháng 1/2022, vùng thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ sẽ cấm tất cả các ô tô sử dụng động cơ diesel theo tiêu chuẩn Euro 4.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với một số mặt hàng kim loại nhập khẩu
18:22' - 02/06/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh điều chỉnh thuế quan áp dụng theo Điều 232 của Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 (Trade Expansion Act) đối với một số mặt hàng nhôm, thép và đồng nhập khẩu.
-
Hàng hoá
Xuất khẩu qua Amazon, cơ hội đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu
17:52' - 02/06/2026
Thương mại điện tử xuyên biên giới đang giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế, gia tăng giá trị xuất khẩu, từng bước chuyển từ gia công sang xây dựng thương hiệu toàn cầu.
-
Hàng hoá
Giá dầu tại châu Á đảo chiều sau đợt tăng mạnh
16:10' - 02/06/2026
Trong phiên chiều 2/6 tại châu Á, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 53 xu Mỹ, xuống 94,45 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 56 xu, xuống 91,6 USD/thùng.
-
Hàng hoá
Cao điểm chống hàng giả: Xử lý hơn 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ
15:50' - 02/06/2026
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg, Bộ Công Thương đã triển khai hàng loạt giải pháp đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phạm vi toàn quốc.
-
Hàng hoá
Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất
14:47' - 02/06/2026
Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ cuối tháng 5 đã giảm xuống mức tồn kho thấp nhất kể từ tháng 1/2024.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới tăng vọt sau khi Iran đình chỉ đàm phán
07:53' - 02/06/2026
Trong phiên giao dịch ngày 1/6, giá dầu thế giới tăng hơn 4% sau khi Iran tuyên bố đình chỉ đàm phán gián tiếp với Mỹ và xuất hiện nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz.
-
Hàng hoá
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm soát chặt thị trường vật liệu xây dựng
19:22' - 01/06/2026
UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng, đồng thời chủ động ứng phó với những biến động của thị trường vật liệu xây dựng.
-
Hàng hoá
Đà Nẵng: Ổn định nguồn cung trong ngày đầu bán xăng E10
19:04' - 01/06/2026
Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, người dân đã từng bước hình thành thói quen chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường khi sử dụng xăng E10.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng hơn 3% khi căng thẳng Trung Đông leo thang
16:22' - 01/06/2026
Trong phiên 1/6, giá dầu tại châu Á đồng loạt tăng mạnh sau loạt đòn không kích trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran, cùng với việc Israel đẩy mạnh chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ Liban.

Ảnh minh họa: TTXVN