BNEWS WTO dự báo số lượng khách du lịch quốc tế có thể giảm 60-80% trong năm 2020 do dịch bệnh.
Ngày 27/5, Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO) cho rằng các hành lang hàng không, vốn cho phép du khách đi lại giữa các nước có nguy cơ thấp về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, có thể sẽ giúp khởi động lại ngành du lịch toàn cầu.
Theo Tổng Thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili, các hành lang trên sẽ đại diện cho những bước đi đầu tiên hướng tới việc thiết lập lại các liên kết toàn cầu. Ý tưởng này đã nhận được sự quan tâm tại một số khu vực của châu Âu.Tại quần đảo Balearic của Tây Ban Nha vốn phụ thuộc vào ngành du lịch, giới chức địa phương cũng đã đề xuất cho phép các du khách Đức có thể bay về nước sớm nhất có thể.
Ông kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) không chỉ mở lại ngành du lịch trong nội khối, mà còn cả với các nước bên ngoài, như Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Tổng Thư ký UNWTO, các biện pháp như hộ chiếu y tế, thông tin liên lạc tốt hơn, kiểm tra thân nhiệt và xét nghiệm nhanh COVID-19 sẽ giúp giảm bớt nguy cơ lây nhiễm.
Đầu tháng này, WTO cho biết các biện pháp hạn chế đi lại nhằm tránh lây lan dịch COVID-19, và việc các sân bay và biên giới quốc gia phải đóng cửa, đã đẩy du lịch quốc tế chìm sâu vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi các số liệu bắt đầu được ghi nhận năm 1950.
WTO dự báo số lượng khách du lịch quốc tế có thể giảm 60-80% trong năm 2020 do dịch bệnh. Số khách đến đã giảm 22% trong 3 tháng đầu năm nay, và giảm 57% trong riêng tháng Ba, trong đó châu Á và châu Âu phải chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất.
Các doanh nghiệp phụ thuộc vào ngành du lịch cũng đang gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động.
Các điểm du lịch nổi tiếng như thành phố Pompeii của Italy, Nhà thờ Giáng sinh ở Bethlehem đã mở lại trong những ngày gần đây, song các biện pháp hạn chế đi lại khiến nhiều khu vực vẫn vắng bóng du khách.
Ngành du lịch chiếm khoảng 10% Tổng sản phẩm (GDP) toàn cầu và cung cấp 10% việc làm trên thế giới./.
>>>Những quốc gia châu Âu sẽ đón khách du lịch ngay trong mùa Hè này
Tin liên quan
Ngành du lịch Campuchia trước tác động của đại dịch COVID-19
Không thể phủ nhận thực tế rằng đại dịch COVID-19 đã phá hoại tất cả các ngành kinh tế, trong đó tác động mạnh đến lĩnh vực du lịch và lữ hành.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.










