Kiên Giang vận hành hệ thống cống ngăn mặn, bảo vệ sản xuất
Tại tỉnh Kiên Giang, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó, đặc biệt là việc vận hành có hiệu quả hệ thống cống ngăn mặn.
Hệ thống cống, đập được xây dựng dọc theo bờ sông, ven biển giúp ngăn chặn nước mặn xâm nhập, bảo vệ nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất. Những mô hình thích ứng hiệu quả, giúp người dân vượt qua thử thách hạn mặn và bảo vệ sản xuất.
- Từ khóa :
- hạn hán
- xâm nhập mặn
- Đồng bằng sông Cửu Long
- kiên giang
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Đoàn viên, thanh niên Kiên Giang được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm
08:16' - 31/03/2024
Vừa qua, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 500 đoàn viên, thanh niên.
-
Hàng hoá
Nông dân Kiên Giang thu lời hàng trăm triệu đồng từ trồng khoai
11:40' - 26/03/2024
Theo Hợp tác xã Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Kênh 10, vụ khoai mỡ mộng linh năm 2023-2024 các thành viên đã thu hoạch xong và đơn vị đã thu mua và cung ứng cho công ty hơn 170 tấn theo hợp đồng.
-
Kinh tế tổng hợp
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đối thoại với thanh niên
18:16' - 22/03/2024
Chiều 22/3, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có buổi gặp gỡ, đối thoại với hơn 60 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đại diện các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế tổng hợp
"Đảo hoa" khoe sắc giữa thiên nhiên di sản
15:35'
Hình thành từ năm 2018, “Đảo hoa Thung Nham” là sáng kiến cải tạo đất, từng bước phát triển thành mô hình “Đảo hoa bốn mùa” hài hòa với cảnh quan tự nhiên.
-
Kinh tế tổng hợp
Dệt bức tranh bằng lúa giữa muôn trùng núi non
15:23'
Bức tranh bằng lúa trở thành nét đặc trưng của Tuần Du lịch Ninh Bình gắn với sắc màu lúa chín vàng tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động được tỉnh Ninh Bình tổ chức thường niên vào mỗi độ hè về.
-
Kinh tế tổng hợp
Phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa, kỳ vọng đạt 16.000 tỷ đồng mỗi năm
15:11'
Ngoài chức năng phát điện, cấp nước và điều tiết lũ, các hồ chứa còn có tiềm năng lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái và các dịch vụ đi kèm.
-
Kinh tế tổng hợp
Hợp tác trồng 240.000 cây xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long
14:44'
Trưa 1/4, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng BIDV phối hợp cùng Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình trồng 240.000 cây xanh.
-
Kinh tế tổng hợp
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập úng cục bộ
14:43'
Hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công 15/15 công trình cải tạo sửa chữa xử lý úng ngập cục bộ năm 2026.
-
Kinh tế tổng hợp
Đồng Nai phản hồi Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ đá phục vụ dự án trọng điểm
14:42'
Ngày 1/4, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ đá xây dựng phục vụ dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026.
-
Kinh tế tổng hợp
Công đoàn An Giang chuyển mình trước áp lực thị trường lao động
14:29'
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội, thị trường lao động,... tiếp tục tác động trực tiếp đến đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.
-
Kinh tế tổng hợp
Vĩnh Long chung tay phục hồi nguồn lợi thủy sản
14:27'
Ngày 1/4, tại xã Nhị Long, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức thả gần 300.000 con giống thủy sản các loại ra sông Cổ Chiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản.
-
Kinh tế tổng hợp
Vụ làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường: Phải xử lý nghiêm vi phạm, bịt lỗ hổng kỹ thuật của hệ thống
14:24'
Việc can thiệp, làm sai lệch số liệu quan trắc là hành vi vi phạm pháp luật và trước hết thuộc trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống.

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 (xây dựng trên địa bàn 2 huyện An Biên và Châu Thành của tỉnh Kiên Giang) có mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, thời gian qua đã giúp điều tiết nguồn nước, phục vụ sản xuất, hỗ trợ việc bố trí sản xuất ổn định cho các địa phương vùng hưởng lợi dự án. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN
Ông Dư Văn Thái, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (bên trái) giới thiệu mô hình trồng xen canh ba loại cây gồm khóm, cau và dừa. Với diện tích 2 ha mỗi năm gia đình ông Thái thu nhập hơn 800 triệu đồng. Xã Bình An là khu vực được bảo vệ bởi hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, người dân có đủ nước ngọt để tưới cho cây trồng vào mùa khô. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN
Ông Dư Văn Thái, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết trước khi có hệ thống cống Cái Lớn - Cái Bé thì vùng này thường xuyên bị mặn vào mùa khô. Từ khi có cống, 2 ha vườn trồng khóm, cau, dừa của ông Thái vẫn đủ nước tưới, sinh trưởng tốt, cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Bà Nguyễn Thị Phương, ấp 5, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao dùng nước ngọt được trữ sẵn trong bồn để rửa chén. Bà Phương bỏ ra gần 10 triệu đồng để mua 3 bồn chứa, mỗi bồn dung tích 2m3 để chứa nước ngọt phục vụ ăn uống, sinh hoạt trong mùa khô. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN
Trong quá trình vận hành cống Cái Lớn, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam luôn linh động vừa kiểm soát nguồn nước bên trong cống để phục vụ sản xuất, vừa không để xảy ra tình trạng ngập phía hạ lưu, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN
Cán bộ Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam) theo dõi thông tin độ mặn, thủy văn từ các trạm quan trắc tại phòng SCADA bên trong Nhà điều hành cống Cái Lớn. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN
Nông dân xã Vình Bình Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang chăm sóc vườn sầu riêng. Hiện nay huyện Gò Quao đang phát triển mạnh diện tích cây ăn trái với các loại cây như xoài, mít, sầu riêng, khóm... sau khi hệ thống thủy lợi của tỉnh Kiên Giang dần khép kín giúp ngăn mặn, bảo vệ vùng ngọt vào mùa khô. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN
Chị Nguyễn Khoa Luyện, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Gò Quao, Kiên Giang có 2,4 ha trồng khóm, mít Thái. Nhờ hệ thống thủy lợi đã dần khép kín nên nhiều nông dân ở xã Vĩnh Bình Bắc, chị đã mạnh dạn cải tạo vườn, trồng các loại cây ăn trái có giá trị cao mà không lo hạn mặn như những năm trước. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN
Ông Huỳnh Văn Bé, ấp Xẻo Dinh, xã Tây Yên, huyện An Biên khoe mớ tôm sú mới thả nuôi được 2,5 tháng đã đạt trọng lượng hơn 20 con/kg. Từ khi cống Thứ Nhất ở xã Tây Yên vận hành cách đây 2 năm đã giúp ngăn mặn vào mùa khô, bảo vệ sản xuất của người dân. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN
Ông Huỳnh Văn Bé cho biết khi chưa có cống thì người dân không kiểm soát được độ mặn. Hiện tại việc trồng lúa và nuôi tôm của gia đình ông thuận lợi hơn rất nhiều nhờ có cống Thứ Nhất (xã Tây Yên) giúp ngăn mặn từ biển Tây. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN