Kiều hối đến châu Phi đạt mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2018

07:20' - 29/05/2022
BNEWS Kiều hối đến các nước châu Phi cận Sahara đã tăng 14% lên 49 tỷ USD vào năm 2021, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2018.

Theo Báo cáo tóm tắt về Di cư và Phát triển mới nhất của Ngân hàng Thế giới vừa phát hành trong tháng 5/2022, kiều hối đến các nước châu Phi cận Sahara đã tăng 14% lên 49 tỷ USD vào năm 2021, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2018.

Mức tăng này diễn ra ngay cả khi tại lục địa này, chi phí để chuyển-nhận tiền tốn kém nhất thế giới. Tổng chi phí chuyển tiền trong khu vực chiếm trung bình 7,8% trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái.

 

Báo cáo với tiêu đề “Một cuộc chiến trong Đại dịch: Hệ lụy của Khủng hoảng Ukraine và COVID-19 đối với Quản lý Toàn cầu Dòng Di cư và Chuyển tiền” nhấn mạnh rằng mặc dù những người di cư trong nội bộ châu lục chiếm hơn 70% tổng số di cư quốc tế, nhưng chi phí chuyển tiền vẫn cao do đối với số lượng nhỏ các dòng chảy chính thức và sử dụng tỷ giá hối đoái chợ đen.

Chẳng hạn, phí gửi 200 USD kiều hối từ Tanzania đến nước láng giềng Uganda sẽ chiếm 29,7% số tiền giao dịch.

Báo cáo đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng kiều hối vào năm 2021, phần lớn là do tốc độ ổn định của hoạt động kinh tế ở châu Âu và Mỹ, cũng như mong muốn hỗ trợ các gia đình ở quê nhà trong điều kiện đại dịch của những người di cư. Vào năm 2020, lượng kiều hối chuyển đến khu vực này đã giảm 8% do đại dịch COVID-19.

Trong đó, dòng chảy kiều hối đến Nigeria tăng 11,2% lên 19,2 tỷ USD vào năm 2021, chiếm gần một phần ba trong tổng mức tăng 6,3 tỷ USD kiều hối toàn châu lục. Kenya cũng hưởng lợi từ sự tăng trưởng 20% về kiều hối, với đà tiếp tục trong quý đầu tiên của năm 2022 là gần 25%./.

>>>Dự báo kiều hối đổ về Ai Cập tăng mạnh trong năm nay

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục