Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Đức đều tăng gần 5%

15:32' - 09/07/2019
BNEWS Số liệu do Văn phòng thống kê liên bang Đức công bố ngày 8/7 cho thấy, hoạt động xuất nhập khẩu của Đức đã tăng mạnh trong tháng 5/2019.

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Đức đều tăng Ảnh minh họa: EPA

Theo số liệu được công bố, lượng hàng hóa xuất và nhập khẩu của Đức trong tháng 5/2019 đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu tăng 4,5%, nhập khẩu tăng 4,9%.

So với tháng trước đó, tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này tăng 1,1%, đạt 113,9 tỉ Euro, trong khi lượng hàng hóa nhập khẩu giảm 0,5%, đạt 93,4 tỉ Euro.

Như vậy, trong tháng 5, thặng dư thương mại của nước này đạt xấp xỉ 20,6 tỉ Euro, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong khối EU, xuất khẩu của Đức sang các nước nội khối trong tháng 5/2019 đạt 66,1 tỉ Euro, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2018, trong khi nhập khẩu đạt 54,2 tỉ Euro, tăng 4,7%.

Giá trị hàng hóa xuất khẩu của Đức sang các nước ngoài EU thậm chí còn tăng mạnh hơn, ở mức 10,4%, trong khi nhập khẩu tăng 5,1%.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bán buôn, Ngoại thương và Dịch vụ liên bang Đức (BGA), mặc dù tăng trưởng thương mại đạt kết quả tốt, song các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt nguy cơ suy giảm trong thời gian tới.

Theo một cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu Ifo (Đức), niềm tin của các doanh nghiệp nước này trong tháng 6/2019 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2014, làm tăng dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này sẽ giảm trong Quý II năm nay.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là nguyên nhân chính gây bất ổn cho các doanh nghiệp Đức vốn dựa vào xuất khẩu sang hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này để thúc đẩy tăng trưởng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục