BNEWS Theo Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI), kinh tế Anh khó có thể tăng trưởng ở mức dù là khiêm tốn trong năm tới, trừ phi tiến trình ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit diễn ra một cách có trật tự.
CBI nhận định nền kinh tế lớn thứ năm thế giới sẽ tăng trưởng 1,3% năm 2018, 1,4% năm 2019 và 1,6% năm 2020, không thay đổi nhiều so với các mức dự báo được đưa ra hồi tháng Sáu, với giả định rằng Thủ tướng Theresa May sẽ có được sự ủng hộ của Quốc hội đối với kế hoạch của bà về Brexit, điều được cho là khó xảy ra tại cuộc bỏ phiếu ngày 11/12 tới.
Nhắc lại sự ủng hộ của CBI đối với kế hoạch của bà May, Tổng giám đốc Liên đoàn Carolyn Fairbairn nói rằng kịch bản Brexit không thỏa thuận sẽ khiến dự báo trên không còn cơ sở.
Tuần trước, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã cảnh báo một kịch bản Brexit xấu nhất có thể tác động đến nền kinh tế nước này còn nghiêm trọng hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi có thể gây ra sự suy giảm tới 8% một năm. Các nhà kinh tế của ngân hàng J.P Morgan của Mỹ ngày 5/12 nhận định khả năng Anh ở lại EU đã tăng từ 20% lên 40%, sau những thất bại của bà May tại Quốc hội và khi có khả năng Tòa án Tư pháp châu Âu sẽ ra phán quyết rằng Anh có thể đơn phương rút lại quyết định rời EU. Trước cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, CBI đã lên tiếng nói rằng ở lại EU sẽ là điều tốt nhất cho kinh tế Anh. Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox, người ủng hộ Brexit, phát biểu tại một ủy ban của Quốc hội ngày 5/12 nói rằng hiện có khả năng Brexit sẽ không xảy ra và Quốc hội có thể sẽ đảo ngược quyết định của người dân về Brexit. Liên quan đến vấn đề Brexit, BoE ngày 5/12 đã xác nhận quyết định nới lỏng quy định về vốn của các ngân hàng nếu Brexit có nguy cơ gây khủng hoảng thanh khoản. Quyết định trên cho thấy BoE sẵn sàng hỗ trợ nền kinh tế bằng việc hạ tỷ lệ đệm vốn ngược chu kỳ, một cơ chế đảm bảo rằng các ngân hàng có trong tay hàng tỷ bảng vốn thanh khoản để sử dụng trong trường hợp xảy ra một cú sốc hay có sự đe dọa đối với sự ổn định của hệ thống tài chính. >>>Anh tạm ngưng cấp "visa vàng" cho giới siêu giàu từ ngày mai- Từ khóa:
- kinh tế anh
- brexit
- tăng trưởng kinh tế anh
Tin liên quan
Kinh tế Anh ước tăng 0,6% trong quý III/2018
Kinh tế Anh tăng trưởng trong quý III/2018 nhờ xuất khẩu và chi tiêu hộ gia đình gia tăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN trong dài hạn
Mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam có sự điều chỉnh nhẹ so với tốc độ ấn tượng giai đoạn 2016-2025 nhưng vẫn duy trì trên mức 5% - con số đáng nể đối với hầu hết các nền kinh tế phát triển.
-
Ý kiến và Bình luậnĐo lường sức sống chính sách bằng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm.
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.











