BNEWS Ngày 2/9, Cục Thống kê Australia (ABS) cho biết tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý II của nước này đã giảm 7% và đây là mức giảm kỷ lục theo quý.
Trước đó, tăng trưởng GDP của Australia đã giảm 0,3% trong quý I. Với tăng trưởng kinh tế giảm hai quý liên tiếp, nền kinh tế Australia đã lần đầu tiên rơi vào suy thoái kể từ năm 1991, chấm dứt quãng thời gian tăng trưởng kéo dài suốt 3 thập kỷ.
Michael Smedes, một quan chức thuộc ABS, nhận định đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và các biện pháp hạn chế là nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế Australia suy giảm kỷ lục. Con số 7% cũng phù hợp với dự báo trước đó của chính phủ và là mức giảm theo quý sâu nhất kể từ khi Australia thu thập số liệu vào năm 1959.
Theo thống kê, chi tiêu hộ gia đình cho dịch vụ trong quý II đã giảm mạnh do người dùng thay đổi cách chi tiêu và các biện pháp hạn chế được áp đặt để kiểm soát dịch bệnh. Trong khi đó, số giờ làm cũng giảm gần 10%, trong các khoản chi bằng tiền mặt cho phúc lợi xã hội cũng tăng hơn 40%. Đây đều là mức kỷ lục tại Australia. Về thương mại, nhập khẩu hàng hóa đã giảm 2,4%, trong khi xuất khẩu dịch vụ giảm 18,4%.
Thời gian qua, Chính phủ Australia đã chi hàng chục tỷ USD để giảm thiểu tác động kinh tế tiêu cực do dịch COVID-19 gây ra. Tháng 7 vừa qua, chính phủ dự báo kinh tế Australia sẽ tăng trưởng trở lại trong quý III khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng.
Tuy nhiên, việc đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu tại Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Australia, có thể cản trở việc phục hồi. Trước khi dịch bệnh bùng phát, Australia đã phải vật lộn với tình trạng hạn hán kéo dài và cháy rừng quy mô lớn. Giới chức nước này dự báo tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước có thể lên tới đỉnh điểm ở mức 9,3% vào tháng 12 và thâm hụt ngân sách có thể lên tới 10% GDP vào giữa năm 2021.
Australia hiện có tổng cộng gần 26.000 ca nhiễm và 663 ca tử vong do COVID-19./.
Tin liên quan
Ngân hàng Dự trữ Australia bất ngờ mở rộng chương trình cấp vốn giá rẻ
Thống đốc RBA cho biết điều này sẽ giúp giữ lãi suất cho vay ở mức thấp, đồng thời hỗ trợ việc cung cấp tín dụng bằng cách đảm bảo các ngân hàng tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNhiều bang tại Mỹ siết chặt thuế đối với các trung tâm dữ liệu AI
Nhiều bang trên khắp nước Mỹ đang tái thiết lập mối quan hệ kinh tế với ngành trí tuệ nhân tạo thông qua các chính sách thuế và lệnh tạm dừng xây dựng nhằm đảm bảo lợi ích cho cộng đồng địa phương.
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.













