Kinh tế Canada dự kiến tăng trưởng chậm lại trong năm 2020

14:36' - 17/12/2019
BNEWS Ngày 16/12, Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau dự đoán tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ ở mức 1,6% vào năm 2020, trong khi tăng trưởng năm 2019 có khả năng đạt 1,7%.
Kinh tế Canada dự kiến tăng trưởng chậm lại trong năm 2020. Ảnh: reuters
Bộ trưởng Bill Morneau cho biết, Canada hy vọng có thể sẽ là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng mạnh thứ hai trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7), sau Mỹ trong năm 2020. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách cũng sẽ tăng.

Theo đó, thâm hụt ngân sách năm tài khóa 2019-2020 (kết thúc vào tháng 3/2019) dự kiến sẽ lên tới 26,6 tỷ đô la Canada (20,2 tỷ USD), tăng so với mức 19,8 tỷ đô la Canada cùng kỳ tài khóa trước. Chính phủ Canada dự kiến mức thâm hụt sẽ giảm xuống 11,6 tỷ USD trong tài khóa 2024-2025.

Cũng theo ông Morneau, tỷ lệ nợ trên GDP của Canada là 31%, mức thấp nhất của các quốc gia G7 và Canada không có nguy cơ suy thoái.

Các chuyên gia kinh tế dự báo tốc độ tăng GDP của Canada sẽ ở mức 1,3% trong quý IV/2019 và khoảng 1,5% trong năm 2020. Thị trường đồn đoán Ngân hàng trung ương Canada sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng 1/2020 khi nền kinh tế đối mặt với một giai đoạn dài sức tăng trưởng thấp hơn tiềm năng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục