Kinh tế Eurozone đón nhận một loạt số liệu tích cực

15:30' - 25/01/2018
BNEWS Bước sang năm 2018, kinh tế Eurozone đã khởi sắc với Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) vọt lên mức cao kỷ lục trong hơn một thập niên, trong khi thâm hụt ngân sách giảm xuống mức thấp chưa từng có.

Theo khảo sát của IHS Markit (công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thông tin, có trụ sở tại Anh), trong tháng 1/2018, PMI tại Eurozone đã tăng lên 58,6, mức cao nhất kể từ tháng 6/2006, cao hơn con số dự báo 57,9 trước đó của hãng tin Anh Reuters.

Cũng trong tháng 1/2018, lòng tin tiêu dùng đã tăng mạnh hơn dự báo và đạt mức cao nhất trong 17 năm. Trước các thống kê này, chuyên gia Bert Colijn, thuộc tập đoàn tài chính ING, nhận định 2018 sẽ là một năm nữa kinh tế Eurozone tăng trưởng vượt dự kiến.

IHS Markit dự báo nếu đà tăng của PMI được duy trì, kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng 1% trong quý I/2018, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 0,6% của hãng Reuters.

Trong một thống kê khác, Eurostat - cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu cho biết, thâm hụt ngân sách của Eurozone đã giảm từ 1% GDP trong quý II/2017 xuống 0,3% GDP trong quý III/2017, ghi nhận mức thấp nhất kể từ khi đồng euro được đưa vào lưu hành năm 2002, nhờ thặng dư ngân sách tại Đức tăng mạnh. Cũng trong quý III/2017, tỷ lệ nợ công tại khu vực cũng giảm xuống 88,1% GDP, mức thấp nhất kể từ quý I/2012.

Chuyên gia Jessica Hinds, thuộc Capital Economics, cho rằng với tỷ lệ lạm phát vẫn “nguội”, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ thận trọng tại cuộc họp sẽ diễn ra ngày 25/1.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục