BNEWS Giới chuyên gia cảnh báo nền kinh tế Nhật Bản có thể sẽ hồi phục theo mô hình chữ W (suy thoái kép) nếu tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 được ban bố ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận.
Theo các chuyên gia, nếu tình trạng khẩn cấp được ban bố, tiêu dùng cá nhân – một trong hai trụ cột tăng trưởng chính của nền kinh tế Nhật Bản - sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và do vậy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Nhật Bản trong quý I/2021 sẽ một lần nữa suy giảm.
Ông Takahide Kiuchi, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Nomura, nhận định nếu tình trạng khẩn cấp được ban bố ở thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận trong vòng 1 tháng, tiêu dùng cá nhân sẽ giảm 4.890 tỷ yen vì người dân hạn chế đi ăn ở ngoài, mua sắm ô tô và các sản phẩm khác.GDP của Nhật Bản có thể giảm thêm 0,88 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, và nền kinh tế nước này sẽ rơi chạm đáy lần thứ 2.
Cùng chung nhận định đó, ông Toshihiro Nagahama, chuyên gia kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu Daiichi, cho rằng nếu Chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo và ba tỉnh lân cận trong thời gian một tháng, GDP của Nhật Bản có thể sẽ giảm 2.800 tỷ yen và số người thất nghiệp có thể tăng thêm 147.000 người. Trong bối cảnh đó, chuyên gia Kiuchi cho rằng nếu tái ban bố tình trạng khẩn cấp, Chính phủ cần phải tăng cường các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp và cá nhân như trợ cấp hay hỗ trợ tài chính. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã từng ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở 7 tỉnh thành, trong đó có Tokyo, Kanagawa, Saitama và Chiba hôm 7/4/2020. Phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp sau đó đã được mở rộng ra khắp cả nước vào ngày 16/4/2020. Chính phủ đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 39 trong tổng số 47 tỉnh thành vào ngày 14/5, tại các tỉnh còn lại vào ngày 25/5/2020. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp đã tác động rất lớn tới kinh tế Nhật Bản. Trong quý II/2020, GDP thực tế của nước này đã giảm tới 28,1% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 40 năm qua.Sau đó, nền kinh tế này đã hồi phục với tốc độ 22,9% trong quý III/2020, cao nhất kể từ năm 1980. Nhưng đà phục hồi này vẫn còn rất mong manh do tác động kéo dài của dịch COVID-19./.
Tin liên quan
Kinh tế Nhật Bản có thể phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm 2021
Các chuyên gia dự báo nền kinh tế Nhật Bản có thể phục hồi mạnh mẽ vào nửa cuối năm 2021, với hoạt động tiêu dùng dự kiến sẽ khởi sắc khi tác động của đại dịch COVID-19 giảm bớt.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm.
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.
-
Ý kiến và Bình luậnTuyển sinh đại học 2027: Không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, đề xuất không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là từ năm 2027, dự kiến không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung trong xét tuyển.
-
Ý kiến và Bình luậnTìm lời giải “bài toán Grab” để tài xế, doanh nghiệp và hành khách… đều vui
Điểm nghẽn dễ thấy nhất trong câu chuyện này là mối quan hệ giữa doanh nghiệp nền tảng Grab với các tài xế xe công nghệ.









