BNEWS Các chuyên gia dự báo nền kinh tế Nhật Bản có thể phục hồi mạnh mẽ vào nửa cuối năm 2021, với hoạt động tiêu dùng dự kiến sẽ khởi sắc khi tác động của đại dịch COVID-19 giảm bớt.
Nhưng nếu tình hình diễn biến không lạc quan như dự kiến, kịch bản phục hồi của Nhật Bản có thể phức tạp hơn.
Theo cuộc khảo sát 35 nhà kinh tế do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản tiến hành, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng 3,42% trong năm tài chính 2021 (kết thúc vào tháng 3/2022) sau khi giảm 5,37% trong tài khóa hiện hành (kết thúc vào tháng 3/2021). Nếu dự báo trên thành hiện thức, đây sẽ là sự đảo ngược từ mức suy giảm tồi tệ nhất lên mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm tài chính 1995 – thời điểm các số liệu so sánh loại này bắt đầu được công bố. Giới chuyên gia cho rằng hoạt động chi tiêu sẽ tăng tốc khi vaccine ngừa COVID-19 được triển khai rộng rãi vào mùa Hè, cũng như nếu Thế vận hội Tokyo và Paralympic diễn ra vào tháng 7/2021 như kế hoạch hiện tại. Viện nghiên cứu NLI đã ước tính rằng việc Thế vận hội bị hoãn lại sẽ chuyển nhu cầu chi tiêu trị giá 2.000 tỷ yen sang cho năm tài chính tới. Itochu Research cũng nhận định việc tổ chức thành công Thế vận hội sẽ không chỉ thúc đẩy chi tiêu cá nhân mà còn củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng của Nhật Bản cho năm 2021 lên 2,3%, viện dẫn rằng Thế vận hội mùa Hè năm tới sẽ "tạm thời thúc đẩy tiêu dùng." Bên cạnh đó, Thủ tướng Yoshihide Suga đã cam kết sẽ mua đủ vaccine đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của Nhật Bản vào nửa đầu năm 2021. Ông Toshihiro Nagahama, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Dai-ichi Life, cho biết nếu việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 nhanh như dự kiến, các hoạt động dịch vụ như giải trí, vận tải và du lịch sẽ là được hưởng lợi đáng kể khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ. Mặt khác, nếu việc tiêm chủng bị chậm tiến độ thì sẽ đe dọa cho những nỗ lực tổ chức Thế vận hội và hoạt động tiêu dùng trong lĩnh vực dịch vụ của Nhật Bản sẽ tiếp tục bị đình trệ. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa nền kinh tế trở lại mức trước đại dịch COVID-19 với sự trợ giúp từ các biện pháp kích thích trong năm tài chính tới. Cũng theo ước tính của Tokyo, nền kinh tế sẽ đạt tăng trưởng 4% trong năm tài chính tới. Nhưng các nhà kinh tế nhận định quan điểm này có vẻ quá lạc quan. Thậm chí, sự bùng phát gần đây của dịch COVID-19 có thể ngăn chặn đà phục hồi của kinh tế Nhật Bản vào đầu năm 2021. Việc số ca mắc COVID-19 mới tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục đã buộc chính phủ nước này phải tái áp đặt những hạn chế kinh doanh và đi lại để phòng dịch bệnh. Một số nhà kinh tế cho biết các biện pháp chống dịch này đang làm tăng thêm bất ổn cho kinh tế Nhật Bản, bên cạnh những tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch COVID-19 đối với thị trường việc làm và thu nhập. Ông Shinichiro Kobayashi, nhà kinh tế cấp cao của công ty tư vấn tài chính Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co. cho hay nếu đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, các công ty sẽ phải chuẩn bị cho tình trạng thu nhập thấp kéo dài.Họ có thể phải điều chỉnh hệ thống nhân viên, cắt giảm lương thưởng. Trong trường hợp xấu nhất, một số có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phá sản./.
Tin liên quan
Kinh tế Nhật Bản ghi nhận các tín hiệu tích cực
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ tăng 0,7% trong tháng Chín vừa qua, mức tăng đầu tiên trong 14 tháng, chủ yếu nhờ nhu cầu tăng mạnh hơn đối với các thiết bị điện và ô tô.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.











