Kinh tế Singapore tăng trưởng hơn 7% trong năm 2021

13:56' - 03/01/2022
BNEWS Theo số liệu của Bộ Thương mại Singapore, kinh tế nước này đã tăng 7,2% trong năm 2021, phục hồi từ cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ năm 1965 do tác động của đại dịch COVID-19.

Singapore đã rơi vào suy thoái kinh tế nghiêm trọng trong năm 2020 do nước này đóng cửa biên giới và các cơ sở kinh doanh, ảnh hưởng tới hoạt động thương mại và du lịch chủ chốt.

 

Tuy nhiên, trong quý IV/2021, kinh tế Singapore đã tăng 5,9% so với cùng quý năm 2020, giúp tăng trưởng kinh tế của cả năm lên tới 7,2% so với mức giảm 5,4% trong năm 2020 - mức giảm nghiêm trọng nhất kể từ khi nước này giành độc lập năm 1965.

Trong năm 2021, ngành chế tạo, một trụ cột của nền kinh tế Singapore, đã tăng 12,8% so với năm 2020, nhờ nhu cầu toàn cầu về chất bán dẫn và thiết bị bán dẫn gia tăng, trong khi ngành xây dựng - một động lực tăng trưởng trong nước, đã tăng 18,7%.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong thông điệp Năm mới cho biết nước này vẫn còn nhiều khó khăn. Ông nêu rõ: "Bước vào Năm mới, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc.

Biến thể Omicron mang lại những bất ổn mới". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Singapore cho rằng nước này đang ở vị thế ứng phó với đại dịch tốt hơn so với 2 năm trước khi đang triển khai chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường và tiến hành tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết kinh tế Singapore dự báo sẽ tăng trưởng từ 3-5% trong năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục