Singapore sẽ thắt chặt đi lại qua biên giới với Malaysia

15:38' - 22/12/2021
BNEWS Chính phủ Singapore tạm thời thắt chặt hạn ngạch VTL và số lượng vé VTL bán ra sau ngày 20/1/2022. Hạn ngạch VTL được điều chỉnh cùng với diễn biến đại dịch COVID-19.

Bắt đầu từ ngày 21/1/2022, hạn ngạch qua lại biên giới trên bộ giữa Singapore và Malaysia dành cho người hoàn thành tiêm chủng (VTL) sẽ giảm một nửa, tương đương với việc chỉ có 24 chuyến xe buýt một chiều mỗi ngày.

Cùng với thông báo nêu trên, ngày 22/12, Chính phủ Singapore còn tuyên bố sẽ tạm dừng bán vé VTL đường bộ và đường không từ ngày 23/12/2021 đến ngày 20/1/2022.

Chính phủ Singapore cũng tạm thời thắt chặt hạn ngạch VTL và số lượng vé VTL bán ra sau ngày 20/1/2022.  Hạn ngạch VTL được điều chỉnh cùng với diễn biến đại dịch COVID-19.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cảnh báo du khách nhập cảnh Singapore theo chương trình VTL trên đất liền phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình xét nghiệm, bao gồm xét nghiệm COVID-19 nhanh (xét nghiệm ART) khi tới biên giới dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và xét nghiệm ART trong bảy ngày liên tục sau đó.

Cho dù kết quả xét nghiệm ART âm tính, du khách cũng nên giảm tiếp xúc với những người khác và tránh tham gia các hoạt động có nguy cơ cao phải bỏ khẩu trang, tụ tập đông người hoặc đến những nơi đông người. Nếu cảm thấy không được khỏe, du khách phải đi khám ngay./.

>>Giới chuyên gia lạc quan về triển vọng kinh tế Singapore năm 2022

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục