BNEWS Các chuyên gia cho rằng, kinh tế vĩ mô ổn định và GDP tăng trưởng mạnh mẽ đã tạo nền tảng cho sức phát triển của thị trường bất động sản năm nay
Ngày 21/11, tại Hội nghị Bất động sản 2017 với chủ đề “Lựa chọn khôn ngoan” do Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô ổn định và GDP tăng trưởng mạnh mẽ đã tạo nền tảng cho sức phát triển của thị trường bất động sản vào năm nay; đồng thời, dự báo, giai đoạn 2018 - 2020, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục sôi động khi tăng trưởng kinh tế giúp mở ra cơ hội đầu tư đối với nhiều phân khúc khác nhau của thị trường bất động sản tại Việt Nam.
Một số báo cáo nghiên cứu và khảo sát chỉ ra rằng, hiện nay, bất động sản đang là lĩnh vực xếp thứ 5 trong thu hút đầu tư nước ngoài.Bên cạnh đó, thị trường bất động sản đang "nóng" lên, với nhiều dự án mới mở được bán khá tốt trong thời gian gần đây. Đặc biệt, các đối tượng khách hàng của thị trường bất động sản Việt Nam đã có sự thay đổi thói quen và từng bước tiếp cận với xu hướng có thể chờ từ 1 - 3 năm để nhận nhà.
Theo ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc Công ty Jones Lang Lasalle (JLL) Việt Nam, tại Tp. Hồ Chí Minh, nguồn cung của các phân khúc nhà ở chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Đặc biệt, giá nhà ở không quá cao so với các quốc gia châu Á khác, nên phân khúc này đang thu hút người mua. Tuy nhiên, trong 3 năm tới, giá nhà ở có thể sẽ đạt mức tăng từ 10% - 15% so với hiện nay. Phân tích về thị hiếu tiêu dùng trong lĩnh vực bất động sản, các chuyên giá khác cho rằng, cách đây 5 năm, người dân mua nhà cần diện tích lớn và gắn liền với hoạt động kinh doanh, nhưng hiện nay họ chú trọng đến không gian sống hơn.Đặc biệt, nhiều người trẻ mua nhà có nhu cầu mua nhà ở, đồng thời yêu cầu sử dụng chỉ cần đáp ứng cho 1 đến 2 thế hệ, chứ không phải là đại gia đình từ 2 đến 3 thế hệ như so với trước đây. Do đó, phân khúc nhà ở dành cho người trẻ sẽ "bùng nổ", góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển sôi động trong những năm tới.
Liên quan đến sự chuyển dịch về nhu cầu nhà ở, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang cho hay, không chỉ nhu cầu nhà ở tại Tp. Hồ Chí Minh đang tăng lên, mà người dân còn đòi hỏi tiện nghi và tiêu chuẩn sống cao hơn, tương đồng với mức thu nhập; cũng như nhận thức ngày càng được cải thiện.Người dân có nhiều yêu cầu về các tiêu chuẩn của không gian sống văn minh, hiện đại như đảm bảo sức khỏe, bảo vệ môi trường...; trong đó, nhiều khách hàng sẵn sàng chi thêm tiền để mua thêm các sản phẩm, dịch vụ tốt hơn và có giá trị lâu dài, chứ không dừng lại ở việc mua bất động sản.
Đánh giá về tình hình của phân khúc văn phòng cho thuê, ông Stephen Wyatt cũng chỉ ra rằng, dự kiến nguồn cung của phân khúc này trong năm 2018 và 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng nhưng không quá nhiều, do hiện tại trên thị trường không có nhiều dự án sắp hay đã hoàn thành ở giai đoạn này. Còn đối với mặt bằng bán lẻ, có sự cạnh tranh nhất định không chỉ ở khu vực trung tâm mà sẽ diễn ra ở nhiều khu vực khác trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, khi nhiều thương hiệu quốc tế đang tìm đến Việt Nam. Điển hình, có thể kể đến trào lưu các nhà bán lẻ tích cực tiếp cận và thuê nhà mặt phố để mở điểm bán buôn, cửa hàng tiện lợi, trong khi nguồn cung và dư địa mặt bằng đáp ứng nhu cầu mở trung tâm thương mại bị hạn chế. Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, thu nhập của các hộ gia đình tại Việt Nam đang tăng lên. Đồng thời, hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vay mua nhà.Hai yếu tố này, được xem là nguyên nhân thúc đẩy số lượng và giá cả giao dịch trên thị trường bất động sản ở Tp. Hồ Chí Minh tăng như thời gian qua.
Dẫn chứng cụ thể, ông Barry Weisblatt, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Bản Việt, đưa ra kết quả một khảo sát, có 42% người Việt Nam cho rằng trong tương lai tài chính của họ sẽ cao hơn; 50% người mua nhà có vay ngân hàng.Bên cạnh đó, người dân có thể mua bất động sản, một phần là do dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính tốt hơn so với trước đây như lãi suất cho vay giảm, số tiền hàng tháng phải trả phù hợp thu nhập...
Mặt khác, hiện nay trên thị trường Tp. Hồ Chí Minh, người dân có xu hướng mua căn hộ khoảng 60m2, vay thời hạn trả từ 10 - 20 năm, mức vay hơn 50% giá trị căn hộ, lãi suất khoảng 10%.Mặc dù, nhận định về lãi suất tại Việt Nam vẫn cao hơn các nước khác trong khu vực, nhưng nhiều người dân cho biết, điều kiện tiếp cận các nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính là không khó.
Theo Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc Bộ phận đầu tư Công ty Savills Việt Nam, đối với lĩnh vực bất động sản, nguồn vốn chủ đạo vẫn là nội địa và người mua vẫn là người dân trong nước.Mỗi năm trôi qua, thị trường bất động sản Việt Nam phát triển bền vững hơn, nhiều giao dịch hơn; trong đó, có nhiều mối quan hệ hợp tác giữa nhà đầu tư địa phương và nước ngoài nhờ tính minh bạch, chuyên nghiệp... của thị trường.
Liên quan đến tiềm năng phát triển nhà ở xã hội, ông Nguyễn Xuân Quang, Nhà sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Capital, nhấn mạnh, diện tích bao nhiêu m2 không quan trọng mà vấn đề là phải quy hoạch phù hợp, thiết kế đúng với nhu cầu sử dụng và điều kiện tài chính của người dân, để không xuất hiện những khu nhà "ổ chuột" trong tương lai.Tuy nhiên, muốn triển khai phải có khảo sát, nghiên cứu về nhu cầu thị trường, đáp ứng đúng sự kỳ vọng của xã hội và đảm bảo chủ trương của Nhà nước.
Đồng quan điểm, các chuyên gia, cho rằng, giá đất cao nên làm nhà giá rẻ rất khó, nếu không có cơ chế chính sách mới và ưu đãi cho phân khúc nhà giá rẻ, nhà ở xã hội.Ngoài ra, đối với nhà giá rẻ, nhà ở xã hội thì cần có những tiêu chuẩn đặc thù, nếu vẫn giữ tiêu chuẩn cơ bản như phải có bãi đậu ô tô, hồ bơi... thì rất khó có giá rẻ như kỳ vọng và đáp ứng được yêu cầu chăm lo đời sống an sinh xã hội.
>>>Tồn kho bất động sản còn trên 26.000 tỷ đồng
Tin liên quan
Tồn kho bất động sản còn trên 26.000 tỷ đồng
Tổng giá trị tồn kho bất động sản trên toàn quốc còn khoảng 26.036 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá trị tồn kho bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ giảm nhanh hơn so với Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnNguồn cung nhà ở Hà Nội mở rộng về các đô thị cửa ngõ
Nguồn cung nhà ở tại Hà Nội tiếp tục dịch chuyển ra các khu vực cửa ngõ như Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng và Long Biên, trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, hạ tầng giao thông cải thiện
-
Bất động sảnTây Ninh mở “luồng xanh” thúc đẩy nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê
Không chỉ tập trung tháo gỡ những "nút thắt" về thủ tục, đất đai và giải phóng mặt bằng, Tây Ninh còn kích hoạt cơ chế "luồng xanh", "luồng ưu tiên" đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.
-
Bất động sảnCần Thơ trao quyết định đầu tư hai dự án nhà ở xã hội gần 5.956 tỷ đồng
Cần Thơ đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời, giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều; dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội phường Cái Răng.
-
Bất động sảnBảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, nhà nước, doanh nghiệp trong kinh doanh bất động sản
Chiều 15/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi).
-
Bất động sảnHoàn thiện đồng bộ chính sách đất đai, kinh doanh bất động sản
Cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, giảm chồng chéo, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai dự án, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.
-
Bất động sảnĐề xuất bổ sung nhà ở giá phù hợp, thúc đẩy nguồn cung nhà ở
Sáng 15/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi).
-
Bất động sảnBất động sản công nghiệp phía Nam đón làn sóng đầu tư công nghệ cao
Sau hợp nhất, thị trường khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh hình thành cấu trúc liên kết vùng rõ nét, với nguồn cung được phân bổ theo lợi thế từng khu vực.
-
Bất động sảnTây Ninh xem xét thông qua 3 khu đất vào danh mục thí điểm nhà ở thương mại
Trong diện tích này có khoảng 11 ha đất trồng lúa, vẫn bảo đảm không vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy hoạch sử dụng đất và không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng sản xuất được phân bổ.
-
Bất động sảnBộ Xây dựng bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn khỏi dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Bộ Xây dựng rút đề xuất quy định quyền sở hữu căn hộ chung cư có thời hạn sau khi nội dung này nhận nhiều ý kiến trái chiều từ chuyên gia, hiệp hội và người dân.












