BNEWS Phòng Thương mại Thái Lan (TCC) ngày 22/6 dự báo trong năm nay kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng khoảng 3,2-3,5%.
Chủ tịch TCC, ông Isara Vongkusolkij nhận định kinh tế Thái Lan trong nửa cuối năm 2016 có xu hướng cải thiện do các biện pháp kích thích của chính phủ cũng như đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô rất lớn.
Ngành du lịch cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh và xuất khẩu đã có dấu hiệu phục hồi tốt. Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ông Vongkusolkij dự đoán việc giá của các mặt hàng nông sản chính như gạo, cao su và dầu cọ tăng sẽ hỗ trợ và giúp nền kinh tế Thái Lan trong 6 tháng tới đạt mức tăng trưởng 3,3%.
Tuy nhiên ông cũng cảnh báo rằng Thái Lan nên tiếp tục các biện pháp để khắc phục ảnh hưởng của hạn hán kéo dài, nới lỏng các quy định vay vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như theo dõi sát các diễn biến xấu của kinh tế Trung Quốc.
Về xuất khẩu, TCC dự đoán rằng trong năm 2016, xuất khẩu của Thái Lan có thể sẽ tăng trưởng 0,8%, trong khi lạm phát sẽ ở mức 0.4%.
Trong khi đó, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) ước tính trong nửa đầu 2016, Thái Lan đón được khoảng 16,67 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015, doanh thu xấp xỉ 824 tỷ baht, tăng 17%.
Mới đây, các chuyên gia tài chính Thái Lan dự báo rằng nền kinh tế nước này trong năm 2016 sẽ tăng trưởng dưới 3%, đồng thời cảnh báo việc đồng baht có thể sẽ mất giá và rơi xuống mức 37 baht = 1 USD vào cuối năm nay.
Theo chuyên gia Kobsit Silpachai của Ngân hàng Kasikorn, kinh tế Thái Lan trong các quý III và IV/2016 sẽ tăng trưởng dưới mức 3%, do tác động từ việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc và thương mại toàn cầu suy giảm.
Trong khi đó, số liệu kinh tế mới nhất từ Ủy ban Phát triển Xã hội và Kinh tế quốc gia Thái Lan (NESDB) cho thấy nền kinh tế nước này trong quý I vừa qua tăng trưởng 3,2% - mức tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây./.Tin liên quan
Kinh tế Thái Lan dự báo tăng trưởng dưới 3% năm 2016
Chuyên gia tài chính Thái Lan ngày 14/6 dự báo nền kinh tế nước này năm 2016 sẽ tăng trưởng dưới 3%, đồng thời cảnh báo việc đồng baht có thể sẽ mất giá và rơi xuống mức 37 baht = 1 USD vào cuối năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.












