BNEWS Kinh tế Thái Lan được kỳ vọng sẽ phục hồi trong năm 2017, với tốc độ tăng trưởng được dự báo là 3,4%, cao hơn mức tăng trưởng ước khoảng 3,3% của năm 2016.
Đó là nhận định chung của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng trung ương Thái Lan (BOT) và Ủy ban phát triển xã hội và kinh tế quốc gia Thái Lan (NESDB).
Tuy nhiên, nhiều khó khăn tồn tại vẫn là những thách thức hàng đầu của nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á này.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Apisak Tantivorawong nhận định các doanh nghiệp bản địa cần chú trọng tạo ra các sản phẩm đột phá để tăng tính cạnh tranh so với các sản phẩm đồng loại của các quốc gia khác. Trong bối cảnh cạnh tranh khắc liệt như hiện nay, mô hình kinh doanh và sản phẩm xuất khẩu không có lợi thế cạnh tranh hoặc thiếu tính sáng tạo sẽ bị đào thải. Nhận định của Bộ trưởng Tài chính Thái Lan dựa trên dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng năm 2017 sẽ là năm thương mại toàn cầu tăng trưởng với tốc độ chậm hơn so với nền kinh tế toàn cầu. Xu hướng này cho thấy giai đoạn khủng hoảng chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.Trong bối cảnh này, nền kinh tế Thái Lan cần tiếp tục chuyển hướng sang phát triển kinh tế nội địa. Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao tính cạnh tranh của quốc gia. Chính phủ đang xúc tiến kế hoạch triển khai 36 dự án cơ sở hạ tầng lớn với tổng số vốn đầu tư trị giá 896 tỉ Baht (tương đương 25 tỉ USD) trong năm 2017.
Những dự án này đã được Nội các thông qua vào ngày 13/12/2016. Đặc biệt, trong khoản ngân sách triển khai dự án cơ sở hạ tầng trong năm 2017, có 100 tỉ Baht (2,8 tỉ USD) sử dụng để đầu tư tại 18 nhóm phân vùng tại địa phương sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Trong năm 2016, tổng cộng đã có 20 dự án cơ sở hạ tầng lớn trị giá 1.410 tỉ Baht (40 tỉ USD) được triển khai. Trong số này, 4 dự án với tổng mức đầu tư 45,6 tỉ Baht (1,3 tỉ USD) đang thi công, 9 dự án với tổng mức đầu tư 488 tỉ Baht (13,7 tỉ USD) đang trong giai đoạn đấu thầu, 3 dự án với tổng mức đầu tư 176 tỉ Baht (5 tỉ USD) đang chờ được nội các thông qua, và 4 dự án với tổng mức đầu tư 247 tỉ Baht (7 tỉ USD) đang trong giai đoạn đàm phán. Song song với đó, Chính phủ Thái Lan cũng sẽ triển khai kế hoạch Thailand 4.0 hướng tới mô hình phát triển nền kinh tế dựa vào giá trị và dựa trên công nghệ cao. Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan sẽ sử dụng nguồn ngân sách hỗ trợ và phúc lợi dành cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Chương trình này sẽ bắt đầu được mở để đăng ký trong tháng 3 và tháng 4 tới. Về xuất nhập khẩu, NESDB đưa ra mức dự báo thấp nhất và cao nhất lần lượt ở mức 2,4% và 4,5%./.Tin liên quan
Ngành du lịch Thái Lan có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt
Mưa lớn tại Thái Lan khiến hệ thống giao thông tại nhiều địa phương bị hư hại, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.









