BNEWS Các số liệu mới công bố về việc làm, tỷ lệ thất nghiệp và nguồn thu nhập sau thuế của các hộ gia đình cho thấy Trung Quốc đang đi đúng hướng cho mục tiêu tăng trưởng năm nay.
Mới đây, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) thông báo về tình hình kinh tế quý II/2016 của mình với các chỉ số kinh tế nói chung là trong tình trạng tốt và đang đi đúng hướng cho sự tăng trưởng ổn định cũng như quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.
Theo số liệu được công bố, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý II vừa qua tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, nằm trong phạm vi mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% của Bắc Kinh, cho dù đây là mức tăng trưởng quý thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Trong nửa cuối năm nay, nền kinh tế Trung Quốc được cho là có động lực tăng trưởng tốt nhờ đầu tư cơ sở hạ tầng được tăng tốc, thiết bị sản xuất được nâng cao chất lượng và sản lượng công nghiệp được tăng cường. Cùng với đó là sự tăng trưởng nhanh của mảng kinh doanh bán lẻ nhờ sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng.
Hơn thế nữa, sự tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ổn định đã không còn dựa vào sự phục hồi của ngành công nghiệp, vốn đang dư thừa năng lực sản xuất. Ngoài ra, đầu tư xây dựng nhà ở cũng đang được điều chỉnh với tổng diện tích mặt sàn đăng bán trong tháng 6/2016 giảm 21 triệu m2 so với tháng 3/2016.
Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc đang có sự tăng trưởng ấn tượng với việc bùng nổ của các ngành nghề kinh doanh mới và động lực tăng trưởng mới đang được tích lũy tăng cường.
Lĩnh vực dịch vụ hiện chiếm tỷ lệ đóng góp tới hơn 50% GDP của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, trong lúc các sản phẩm công nghệ cao trong ngành công nghiệp có mức tăng trưởng hàng năm ở mức 10,2%. Đặc biệt, NBS cho biết tiêu dùng đóng góp đến hơn 70% cho tổng mức tăng trưởng GDP trong nửa đầu năm 2016.
Theo NBS, kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục đối mặt với áp lực giảm tốc, nhưng tốc độ tăng trưởng trong sáu tháng đầu năm 2016 đã đặt nền móng hướng tới đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2016. Giới chức Trung Quốc cho rằng kinh tế đã dần ổn định song trong bối cảnh lĩnh vực đầu tư tư nhân giảm sút, các chuyên gia kinh tế vẫn trông đợi Bắc Kinh sẽ đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ hơn nữa trong những tháng sắp tới./.
Tin liên quan
Trung Quốc: Xuất, nhập khẩu tháng Sáu giảm mạnh hơn dự báo
Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, cả nhập khẩu và xuất khẩu của nước này trong tháng Sáu cùng giảm mạnh hơn dự báo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.












