BNEWS Xung đột thương mại Mỹ-Trung cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các nông trại Mỹ.
Vài ngày trước khi thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn một được ký kết, các đơn mua đậu tương khối lượng lớn từ Brazil của Trung Quốc và một vài động thái chính sách bất ngờ của Bắc Kinh đã làm lu mờ hy vọng “người khổng lồ châu Á” này sẽ tăng gấp đôi lượng nhập khẩu nông sản Mỹ trong năm nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng thông báo về triển vọng Trung Quốc sẽ mua lượng nông sản Mỹ trị giá 40 tỷ USD vào năm 2020 như vấn đề then chốt trong thỏa thuận thương mại giai đoạn một nhằm dàn xếp cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc chiến nói trên đã làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa trị giá hàng tỷ USD, “đe dọa” làm giảm tốc kinh tế toàn cầu và đẩy các thị trường tài chính vào cảnh hỗn loạn.Xung đột thương mại Mỹ-Trung cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các nông trại Mỹ.
Ngày 9/1, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ tới Washington vào tuần tới để ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Mỹ.Tuy nhiên, các đơn hàng mua đậu tương Brazil của Trung Quốc, tương đương khoảng 800.000 tấn, đang làm dấy lên nghi ngờ về khả năng khách hàng Trung Quốc sẽ có hứng thú với đậu tương của Mỹ sau khi thỏa thuận giai đoạn một được ký kết.
Theo một số thương nhân, nhu cầu nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc đã được “đáp ứng” tính đến quý I/2020.
Trong khi đó, các nguồn tin tại Trung Quốc cho hay Bắc Kinh đã tạm dừng thực hiện kế hoạch xăng có chứa 10% ethanol trên toàn quốc trong năm nay.Kế hoạch này từng làm dấy lên hy vọng Mỹ có thể tăng xuất khẩu nhiên liệu sinh học và ngô sang Trung Quốc.
Một thông tin gây lo ngại khác là dự báo nhu cầu ethanol của Trung Quốc sẽ không tăng, sau khi Bắc Kinh cho biết sẽ không tăng hạn ngạch ngũ cốc nhập khẩu có thuế suất thấp để phù hợp với lượng xuất khẩu lớn hơn của Mỹ./.Tin liên quan
Trung Quốc: Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ sẽ ký vào tuần tới
Ngày 9/1, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Phó Thủ tướng nước này Lưu Hạc sẽ tới Washington vào tuần tới để ký thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" với Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.










