Lái xe ô tô cần trang bị những gì trong mùa dịch COVID-19?

17:16' - 28/08/2021
BNEWS Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, lái xe ô tô cần trang bị những vật dụng này trên xe của mình để góp phần phòng, chống dịch.

Nhiều người cho rằng đi ô tô cá nhân là một cách để tránh phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, ngồi trên xe ô tô có phải nơi an toàn để tránh vi rút gây dịch bệnh COVID-19 hay không?

Theo nhiều chuyên gia y tế, ngoài những khu vực tụ tập đông người thì môi trường sử dụng ô tô, đặc biệt là những xe chạy dịch vụ, taxi… thường xuyên di chuyển, chở nhiều người, thậm chí cả xe cá nhân cũng có nguy cơ lây lan COVID-19.

Để việc đi không bị ngắt quãng hay gặp phiền hà trong thời điểm dịch, bên cạnh việc mang khẩu trang gần như là vật bất li thân, các lái xe cũng cần trang thêm nước rửa tay khô, khăn lau tẩy trang,  bộ đồ “cứu hộ”, bộ sơ cứu y tế...

Khẩu trang

Nhiều người nghĩ rằng khi đi xe ô tô cá nhân thì sẽ không cần dùng đến khẩu trang. Tuy nhiên, trong những ngày giãn cách xã hội này khi đi qua các chốt kiểm soát dịch hầu hết các ô tô cá nhân đều phải kiểm tra giấy đi đường nên phải hạ cửa kính xe để xuất trình giấy tờ, ai dám chắc trong quá trình kiểm tra tay họ cầm giấy tờ hoặc điện thoại có sạch sẽ hay đeo khẩu trang đúng cách khi hỏi han.

Hoặc khi đi trên đường cao tốc, rất nhiều người vẫn dùng tiền mặt để trả phí ở các trạm BOT nên phải hạ cửa kính xe để nhận, trả vé và trả tiền phí cầu đường. Ai dám chắc là khoảng cách giữa lái xe và nhân viên thu phí là đảm bảo tối thiểu 2 mét. Vậy nên dù lái xe một mình, cứ đeo khẩu trang là việc làm cần thiết.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người trên xe, mọi người cùng đeo khẩu trang là việc làm cần thiết nếu như trên xe chẳng may có người mắc COVID-19, việc lây lan dịch bệnh rất dễ xảy ra.

Ngoài ra, từ khi có dịch COVID-19 đến nay, các lái xe thường bật điều hòa lấy gió trong thay cho lấy gió ngoài như trước đây nên không gian trong ô tô sẽ là không gian kín, có rất nhiều bề mặt trong xe ô tô giúp virus, vi khuẩn có thể tồn tại.

Từ thực tế, hầu hết chúng ta bất cứ ở nơi đâu đều có thói quen sờ tay lên mặt để vuốt tóc, ngoáy mũi, nặn mụn, dụi mắt, mát xa, còn các em bé có thói quen mút tay. Do đó, việc đeo khẩu trang sẽ hạn chế hành động đưa tay lên mũi, và miệng sau khi tiếp xúc với các bề mặt này.

Nước rửa tay khô

Bên cạnh việc thường xuyên đeo khẩu trang trong quá trình đi xe ô tô, lên và xuống khi mua đồ hay đi ăn… thì việc trang bị thêm lọ cồn sát khuẩn hoặc nước rửa tay khô là không thể thiếu.

Đơn giản như việc bạn đang lái xe nhưng đến điểm cần đến hoặc dừng ở một điểm bất kỳ để mua hàng hóa hay thức ăn, không chắc chắn rằng người bán hàng luôn vệ tay sạch sẽ hay đeo khẩu trang đúng cách trong cả quá trình bán hàng và tiếp xúc.

Do vậy, sau khi nhận hàng cho lên xe xong bạn nên sử dụng cồn sát khuẩn hoặc nước rửa tay khô xoa đều, đảm bảo mọi ngóc ngách của bàn tay bạn đều được làm sạch, có người cẩn thận còn dùng cồn xịt lên hàng hóa vừa mới nhận.

Tuy nhiên, không phải loại cồn nào cũng phát huy tác dụng, vì vậy hãy chọn mua những loại cồn từ 70 độ trở lên. Đồng thời không để chai cồn ở nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào hay gần nguồn điện bởi cồn chất rất dễ gây cháy.

Khăn lau tẩy trang và giấy ăn

Khăn lau tẩy trang và giấy ăn ngoài việc làm sạch miệng, tay còn có thể dùng để lau các bề mặt trong xe hay chạm tay tới như vô lăng, nút bấm khởi động xe, cần số, phanh tay, chìa khóa và thiết bị điều khiển từ xa, tay nắm cửa, dây đai an toàn…

Nếu không có khăn lau tẩy trang, bạn có thể trang bị những loại khăn ướt có chứa từ 60% cồn trở lên để sử dụng thay thế và không nên sử dụng khăn giấy ướt chứa cồn với nội thất da vì dễ gây bong tróc.

Đồ “cứu hộ”

Trong quá trình di chuyển, ô tô của bạn không thể biết trước điều gì có thể xảy ra nên nhiều người đã trang bị bộ đồ “cứu hộ” gồm bộ kích tháo lốp, bơm xe, bộ dây câu ắc quy để khắc phục được những tình huống như xe bất ngờ bị xịt lốp do đinh xuyên hoặc chết máy.

Đặc biệt, trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân đã hạn chế ra đường và khi xe của bạn gặp sự cố, không phải ai cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn bởi lo ngại dịch bệnh rất có thể lây lan. Do đó, bên cạnh việc trang bị cho mình bộ đồ “cứu hộ” cũng nên tham khảo các cách đơn giản nhất như bơm xe hoặc thay lốp dự phòng.

Bộ sơ cứu y tế

Cũng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong trường hợp xe của bạn gặp sự cố hoặc tai nạn trên đường, việc đi mua thuốc hay đến bệnh viện có thể sẽ khó khăn hơn ngày thường vì vậy nên trang bị cho xe của mình bộ sơ cứu y tế là cần thiết để xử lý kịp thời nhất.

Bộ sơ cứu này gồm băng dính, băng gạc, băng dán vết thương kích cỡ khác nhau, băng keo cá nhân, miếng gạc vô trùng, ô xi già để rửa vết thương, gạc cuộn, cuộn băng thun để quấn khi có chấn thương, băng an toàn dùng để ghim chặt chỗ nẹp hoặc quấn, túi chườm lạnh cấp tốc, bông gòn, tăm bông, găng tay y tế… và tờ rơi hướng dẫn các bước sơ cứu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục