BNEWS UBND tỉnh Lâm Đồng đã phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D’ran và Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc.
Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 26/10 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn gây thiệt hại ước tính trên 87 tỷ đồng. Đáng chú ý có tới có tới 20 điểm sạt lở và hư hỏng, ngập lụt công trình cầu, cống, đường giao thông. Chiều 2/11 UBND tỉnh Lâm Đồng đã phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D’ran và Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc.
Cụ thể theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 2/11/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với nội dung: từ ngày 26/10- 30/10, do ảnh hưởng các đợt mưa kéo dài dẫn đến tuyến Quốc lộ 20 đoạn từ Km262+ 400 đến Km262+530 (khu vực cầu treo đèo D’ran) thuộc địa bàn xã Xuân Trường - Đà Lạt và Quốc lộ 28 đoạn từ Km47+252 đến Km53+600 (đoạn qua đèo Gia Bắc) thuộc địa bàn xã Sơn Điền xảy ra tình trạng sạt lở, lún nứt kết cấu mặt đường. Tình trạng trên gây ách tắc giao thông, không đảm bảo cho người, phương tiện tham gia giao thông và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không có biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp khẩn cấp để áp dụng ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra.Đó là cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm, di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt lở đến nơi an toàn; tổ chức trực ban 24/24 tại công trình, quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình; tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông thông suốt và an toàn khi tham gia giao thông…
Lãnh đạo UBND tỉnh giao UBND phường Xuân Trường- Đà Lạt và UBND xã Sơn Điền phối hợp các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế di dời trong trường hợp cần thiết); sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực sạt lở nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Sau khi thông báo di dời người dân ra khỏi khu vực, các phường, xã có trách nhiệm duy trì lực lượng chốt trực 24/24, tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường được giao bố trí lực lượng chốt trực 24/24, tổ chức phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cảnh giới tại khu vực công trình để phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình thực hiện giải pháp ứng phó thiên tai… Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, các trận mưa từ ngày 26/10 đến 2/11 đã gây thiệt hại nặng nề trên nhiều địa bàn tỉnh Lâm Đồng, làm 3 người thiệt mạng (chưa tính vụ 1 phụ nữ thiệt mạng do ngã xuống mương và bị nước cuốn trôi ở xã Đinh Văn Lâm Hà chiều 1/11); 3.972 căn nhà bị ngập lụt, hư hỏng; 7.313,5 ha cây trồng bị thiệt hại do mưa lũ; 20 điểm sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình cầu, cống, đường giao thông… Đáng chú ý là vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú đặt trên núi tại thôn 1, xã Tuy Phong tối 1/11, làm 4 người bị nước cuốn trôi, trong đó 3 người được cứu sống, 1 bé gái bị tử vong. Tính đến hết ngày 2/11, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng ước tính khoảng 87,28 tỷ đồng.Tin liên quan
Huế: Ba cây cầu ở Khe Tre gãy sập do mưa lũ, giao thông chia cắt cục bộ
Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 3/11, cầu Phú Mậu (thôn Xuân Phú, xã Khe Tre) tại Km20+24 thuộc Tỉnh lộ 14B bị sập mố cầu - nối trụ cầu với đường dẫn lên cầu, khiến phương tiện không thể lưu thông.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiPrime Day thúc đẩy người Mỹ chi hơn 26 tỷ USD mua sắm trực tuyến
Người tiêu dùng Mỹ chi hơn 26,4 tỷ USD trong sự kiện Prime Day của Amazon, tăng 9,3% so với năm trước, chủ yếu săn đồ điện tử, gia dụng và nhu yếu phẩm nhờ các chương trình giảm giá sâu.
-
Kinh tế xã hộiĐắk Lắk đánh thức mỏ vàng du lịch biển - rừng - văn hóa
Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có lợi thế vàng từ “biển - rừng - văn hóa” để khai thác, hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng, khác biệt và giàu trải nghiệm.
-
Kinh tế xã hộiChính quyền số giúp đồng bào vùng biên tự tin bước vào kỷ nguyên số
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Đồng Nai đã có những chuyển biến mang tính bước ngoặt.
-
Kinh tế xã hộiToàn cảnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội 100 năm sẽ được trình chiếu 3D tại Bảo tàng Hà Nội
Lần đầu tiên, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu Mapping 3D, mang đến góc nhìn trực quan, sinh động.
-
Kinh tế xã hộiĐại học Việt Đức phát triển mô hình AI Living Labs đến năm 2029
Trường Đại học Việt Đức vừa tham gia chuỗi hoạt động tại Đức để tiếp cận phương pháp triển khai phòng thí nghiệm theo mô hình AI Living Lab và sau đó kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay ngày 29/6
World Cup 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc vòng 32 đội diễn ra trong ngày 30/6 (giờ Việt Nam).
-
Kinh tế xã hộiCông nghệ số đưa di sản Tây Ninh vượt giới hạn địa lý
Từ vùng biên giới đến khu vực trung tâm, khoảng cách tiếp cận các giá trị văn hóa của người dân đang dần được rút ngắn nhờ công nghệ số.
-
Kinh tế xã hộiCông thức nào giúp du lịch biển Khánh Hòa hút hơn 9 triệu lượt khách?
Du lịch Khánh Hòa thu hút du khách bởi vẻ đẹp hấp dẫn của biển xanh, cát trắng, nắng vàng và các hoạt động thể thao, giải trí mang tầm quốc tế nối tiếp nhau.
-
Kinh tế xã hộiCháy lớn tại Công ty Cổ phần Gò Đàng, khu công nghiệp An Hiệp
Rạng sáng 29/6, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần Gò Đàng, thuộc Khu công nghiệp An Hiệp, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.











