Lâm Đồng phòng chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô

10:34' - 29/05/2026
BNEWS Theo thống kê, thời gian qua tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Glong-Gia Nghĩa xảy ra 11 vụ vi phạm liên quan đến cháy rừng, làm thiệt hại hơn 4,7 ha rừng trồng và cây trồng chưa thành rừng.
Được giao quản lý hơn 16.000 ha rừng và đất rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Glong - Gia Nghĩa đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2026. Việc này góp phần bảo vệ nguồn nước, giữ gìn môi trường sinh thái và hạn chế tác động của biến đổi khí hậu đối với khu vực đô thị Gia Nghĩa và vùng phụ cận.
 

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Glong - Gia Nghĩa, sau khi hợp nhất Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng và Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa, đơn vị hiện quản lý diện tích rừng và đất rừng hơn 16.000ha trải rộng trên địa bàn phường Bắc Gia Nghĩa cùng các xã Quảng Sơn, Tà Đùng và Trường Xuân. Phần lớn diện tích là rừng lồ ô, tre, nứa và rừng trồng có lớp thực bì dày nên tiềm ẩn nguy cơ cháy cao trong mùa khô. Trong khi đó, địa bàn có đông người dân sinh sống xen canh trong lâm phần, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số và người dân từ nơi khác đến, khiến việc quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.

Ông Võ Duy Long- Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Glong - Gia Nghĩa cho biết, đơn vị thường xuyên chỉ đạo các tổ quản lý bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản, khoáng sản và săn bắt động vật hoang dã trái phép. Các tổ quản lý được phân công phụ trách cụ thể đến từng khoảnh, tiểu khu; duy trì lịch trực, tuần tra và ghi chép nhật ký hằng ngày, kể cả ngày nghỉ và lễ.

Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Glong - Gia Nghĩa duy trì lực lượng trực chốt 24/24 giờ tại khu vực mỏ Wolfram thuộc tiểu khu 1738; đồng thời tổ chức các chốt chặn lưu động tại những khu vực trọng điểm về phá rừng, cháy rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp nhằm kiểm soát người, phương tiện ra vào rừng, kịp thời ngăn chặn các hoạt động thăm dò, đào bới, khai thác khoáng sản trái phép.

Trong quý I/2026, đơn vị đã ký 59 bản cam kết với các hộ dân sinh sống trong và ven rừng phòng hộ; tổ chức 2 đợt tuyên truyền với 29 người tham gia; lắp đặt 545 bảng tuyên truyền cấm chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, đốt dọn thực bì và trồng tỉa trái phép. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, Đội Kiểm lâm cơ động, Hạt Kiểm lâm sở tại và các chủ rừng giáp ranh tổ chức 50 đợt tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và khai thác khoáng sản trái phép.

Đáng chú ý, khi xảy ra vụ cháy tại lô f, khoảnh 6, tiểu khu 1712 thuộc địa bàn phường Bắc Gia Nghĩa vào chiều 11/5, ngay sau khi phát hiện, lực lượng quản lý bảo vệ rừng đã phối hợp với kiểm lâm và người dân địa phương tổ chức khống chế đám cháy. Qua kiểm tra hiện trường, diện tích thiệt hại được xác định khoảng 0,8 ha rừng trồng từ năm 2019, chủ yếu là cây sao đen. Đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ phối hợp với các bên liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo thống kê, thời gian qua tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Glong - Gia Nghĩa xảy ra 11 vụ vi phạm liên quan đến cháy rừng, làm thiệt hại hơn 4,7 ha rừng trồng và cây trồng chưa thành rừng. Hiện nay, mặc dù một số khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện mưa đầu mùa, song theo dự báo, thời tiết vẫn diễn biến bất lợi, nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp nên nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao. Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 984/CCKL-QLR đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cao và thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ".

Đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Glong - Gia Nghĩa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường kiểm soát người ra vào rừng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và khai thác lâm sản trái phép. Đồng thời, đơn vị cần rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng để bố trí lực lượng canh gác, tuần tra, trực 24/24 giờ; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng lửa an toàn trong sản xuất gần rừng nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan vào rừng.

Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm địa phương phối hợp với công an, quân sự và chính quyền cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Đối với diện tích rừng bị thiệt hại do cháy, các đơn vị chức năng phối hợp hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định, đồng thời triển khai kế hoạch phục hồi, trồng lại rừng nhằm sớm tái tạo diện tích rừng bị ảnh hưởng.

Việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại lâm phần Đắk Glong - Gia Nghĩa không chỉ góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường sinh thái mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục