BNEWS Ngày 27/5, Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành (Lâm Đồng) có thông báo kêu gọi người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để sớm thi công hoàn thành tuyến đường trọng điểm Trần Quý Cáp.
Đây là tuyến đường cửa ngõ quan trọng vào trung tâm Phan Thiết và kết nối với Khu du lịch quốc gia Mũi Né.
Theo thông báo của phường Tiến Thành gửi bà con nhân dân, hiện nay dự án đường Trần Quý Cáp trên địa bàn phường Tiến Thành đang được triển khai thi công. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
Đây là tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển đô thị, du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, UBND phường Tiến Thành mong muốn người dân tiếp tục đồng hành, chia sẻ và sớm bàn giao mặt bằng để công trình được triển khai đúng tiến độ. UBND phường Tiến Thành cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người dân theo đúng quy định của Nhà nước.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp đang được triển khai với quy mô lớn qua địa bàn phường Tiến Thành và xã Tuyên Quang, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực.
Dự án đã đạt được một số kết quả bước đầu, song vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Công trình vừa triển khai thi công xây dựng vừa thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; đến nay giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành nên việc thi công gặp nhiều khó khăn; mặt bằng thi công không liên tục, một số hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng.Dự án có tổng chiều dài 2,68 km, được đầu tư đồng bộ các hạng mục gồm nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh. Tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn (hơn 154 tỷ đồng). Tổng diện tích đất thu hồi: 67.000 m2, với 415 hồ sơ; trong đó có 348 thông báo thu hồi đất và 67 hồ sơ trên đất có tài sản.
Đến giữa tháng 5/2026, các đơn vị đã phê duyệt phương án bồi thường 262/415 hồ sơ với số tiền là 73/154 tỷ đồng. Hiện còn 153 hồ sơ chưa phê duyệt phương án bồi thường; trong đó, phần lớn tập trung tại xã Tuyên Quang và một phần tại phường Tiến Thành.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, công trình được triển khai thông qua 2 gói thầu chính. Đối với gói thầu số 10 với hệ thống thoát nước đã hoàn thành; phần mở rộng nền đường và thảm nhựa đạt khoảng 97%; lát vỉa hè đạt khoảng 90%. Đây là những hạng mục quan trọng, góp phần hình thành diện mạo mới cho tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông và chỉnh trang đô thị khu vực.
Trong khi đó, gói thầu số 15 đang được triển khai nhưng tiến độ rất chậm. Đến nay, hệ thống thoát nước mới thi công được khoảng 1.850m/3.000m, đạt 19,30%; các hạng mục khác chưa triển khai.
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án đến ngày 31/10/2026. Do đó, trong khoảng thời gian còn lại, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ, bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 6/2026 cho chủ đầu tư triển khai thi công công trình. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động phối hợp với phường Tiến Thành và xã Tuyên Quang triển khai thực hiện khẩn trương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị triển khai dự án theo hình thức “vừa thi công, vừa giải phóng mặt bằng” để tận dụng quỹ thời gian. Một số đoạn có mặt bằng sạch đã được ưu tiên thi công trước, qua đó tạo ra khối lượng và giá trị thực tế cho dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý đây là tuyến đường huyết mạch, lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây rất đông. Do đó, đơn vị thi công cần có biện pháp để đảm bảo an toàn cho phương tiện tham gia giao thông qua đây, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
Nếu các vướng mắc về mặt bằng tuyến đường Trần Quý Cáp sớm được tháo gỡ, dự án sẽ có điều kiện tăng tốc, hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực phía Đông của tỉnh trong thời gian đến.
Tin liên quan
Lâm Đồng siết quản lý mã số vùng trồng thanh long xuất khẩu
Gần 98% diện tích thanh long Lâm Đồng đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu, tạo nền tảng nâng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và giữ vững thị trường quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 21/7/2026
Nhiều thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 21/7, từ ứng phó mưa lũ, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, mở rộng thị trường xuất khẩu đến thúc đẩy hợp tác công nghệ cao.
-
Kinh tế Việt NamTín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm 60% tổng dư nợ khu vực 13
Ngày 21/7, tại tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 tổ chức sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn khu vực 13.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác thương mại giữa Cần Thơ và đối tác Pakistan
Cần Thơ và Pakistan thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thương mại, du lịch, giáo dục và phát triển sản phẩm Halal, hướng tới nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu song phương.
-
Kinh tế Việt NamCảng Liên Khương hoạt động trở lại: Sẽ có ít nhất 6 tuyến bay nội địa, 1 tuyến quốc tế để Lâm Đồng bứt phá về du lịch
Chiều 21/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố Kế hoạch quảng bá du lịch, xúc tiến đường bay nội địa, quốc tế sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng thực hiện các cơ chế đặc thù tháo gỡ dự án vướng mắc
Đà Nẵng đã xử lý 97,5% dự án theo cơ chế đặc thù của Trung ương, đồng thời đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamThái Nguyên gỡ vướng giải phóng mặt bằng khu công nghiệp
Thái Nguyên đang đẩy mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các khu, cụm công nghiệp nhưng nhiều dự án vẫn vướng quy hoạch, tái định cư và thủ tục, cần sớm tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ.
-
Kinh tế Việt NamHướng đi mới cho kinh tế biển đô thị xanh
Mô hình nuôi mực lá trên bờ bằng công nghệ aquaponics tại TP.HCM giúp giảm phát thải, kiểm soát dịch bệnh, tạo hải sản chất lượng cao và mở hướng phát triển nuôi biển đô thị.
-
Kinh tế Việt NamMở dư địa phát triển kinh tế xanh từ “lá phổi” vùng Đông Nam Bộ
Dầu Tiếng được ví như "lá phổi xanh" của vùng với mặt nước mênh mông, những bán đảo, đảo nổi cùng hệ sinh thái phong phú.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương dự kiến tổ chức lễ công bố FTA Index năm 2025 vào cuối tháng 7
Bộ Công Thương dự kiến tổ chức Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA Index) của các địa phương năm 2025 vào cuối tháng 7/2026.












