Lâm Đồng phủ nhận thông tin nhà vườn bỏ hoa cúc vì dịch

07:31' - 19/03/2020
BNEWS Lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt và một số nhà vườn ở Lâm Đồng cho biết, không có chuyện người dân phải nhổ bỏ hoa cúc vì không bán được do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ra.
Những ngày gần đây, xuất hiện thông tin trên địa bàn Đà Lạt người dân phải nhổ bỏ hoa cúc vì ế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, trên thực tế, những diện tích phải nhổ bỏ chiếm tỷ lệ rất ít và nguyên nhân là do sâu bệnh gây hại.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng hiện nay trên địa bàn thành phố đang chuẩn bị thu hoạch khoảng 400ha trong tổng số diện tích canh tác 800 ha hoa cúc. Thực tế tình trạng nhổ bỏ hoa cúc hàng loạt là không có. Việc giá hoa có giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là không thể tránh khỏi, tuy nhiên cũng chỉ giảm đến 30%. Thị trường tiêu thụ hoa chủ yếu là nội địa, người dân Việt Nam vẫn sử dụng hoa cúc vào các ngày lễ.

Qua khảo sát thực tế, một số vườn tại phường 7, Đà Lạt xảy ra tình trạng sâu bệnh và thị trường giảm nên nông dân đã đổ bỏ.

Trước đó, dịp lễ Tình nhân (14/2) và Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3) những người trồng hoa Đà Lạt cũng kém vui bởi giá hoa hồng và các loại hoa khác chỉ bằng 50% những năm trước. Theo Phòng Kinh tế Đà Lạt, hiện nay giá hoa cúc thấp hơn so với cũng kỳ năm 2019, giảm từ 20% - 30%.

Cụ thể giá hoa cúc đơn dao động từ 15.000 – 18.000 đồng/ bó (10 cành), giá hoa cúc chum từ 3.500- 4.500 đồng/ bó (5 cành). Tuy có giảm giá nhưng thì trường thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền tây vẫn tiêu thụ ổn định.

Tại một số làng hoa như Thái Phiên, phường 12, Vạn Thành, phường 5 (thành phố Đà Lạt ) nông dân vẫn sản xuất bình thường, không xảy ra tình trạng đổ bỏ nhiều.

Ông Hoàng Công Mai (phường 12, Đà Lạt) cho biết, gia đình ông trồng 4.000 m2 hoa cúc, nhưng hai tháng vừa qua chỉ trồng cầm chừng, hoa vẫn bán được, nhưng chậm do sức mua giảm khoảng 30%. Gia đình ông chưa đến mức phải nhổ bỏ hoa. Việc tiêu thụ hoa chưa bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19 nên không có tình trạng nông dân phải nhổ bỏ hoa hàng loạt. Nếu hoa bị dịch bệnh thì phần nhổ bỏ hoặc hoa không đạt chỉ mất khoảng 20%.

Trong khi đó, vào thời điểm này, bọ trĩ, sâu bệnh xuất hiện rất nhiều khiến cho việc sản xuất càng gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc thiếu nước tưới cũng là nguyên dẫn dẫn đến tình trạng hoa bị hỏng khiến người dân phải nhổ bỏ. Ngoài ra, do người dân thấy giá hoa thấp nên không chăm sóc, đến khi giá hoa nhích lên, muốn cắt để bán thì hoa đã già hoặc bị bệnh, nếu bơm thuốc hay thu hoạch thì cũng lỗ vốn.

Ông Đặng Bảo Vinh, cán bộ khuyến nông phường 12, Đà Lạt cho biết, một số diện tích đổ bỏ là những cây hoa bị bệnh, cánh hoa bị sọc đen, giảm chất lượng nên người dân đổ bỏ do không bán được.

Ông Vinh khẳng định, hiện nay tại địa bàn phường 12 chưa xuất hiện tình trạng nhổ bỏ hoa do giá hoa thấp. Thời điểm này, người trồng hoa vẫn bán hoa cúc đóa lưới với giá 12.000-14.000 đồng/bó 10 cành, cúc chùm 4.000-5.000 đồng/bó 5 cành. Đặc biệt, hoa cúc mai cam giá từ 16.000-17.000 đồng/bó 5 cành nhưng người dân ít trồng do kỹ thuật canh tác cao.

Bên cạnh đó, cúc kim cương chén cũng có giá cao từ 23.000-24.000 đồng/bó 10 cành. Đà Lạt hiện có diện tích hoa cúc đang cho thu hoạch khoảng 400-500ha./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục