Lâm Đồng: Tạm giữ một đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi

15:34' - 02/03/2022
BNEWS Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đang tạm giữ Trần Trung Hiếu (23 tuổi, quê Hải Phòng) để làm rõ hành vi rải tờ rơi, cho nhiều người vay với lãi suất từ 25-32%/tháng.

Sáng 2/3, Hiếu bị bắt quả tang khi đang rải hàng ngàn tờ rơi có nội dung "Gọi tiền có liền 0792.361.." trên đường phố ở nội ô Đà Lạt.

 

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận từ giữa tháng 2, y cùng một phụ nữ lên thuê phòng trọ tại Đà Lạt. Sau đó, cả hai đi in 2.000 tờ rơi có nội dung như trên để cho vay nặng lãi.

Thống kê từ ngày 14/2 – 2/3/2022, hai người này đã rải khoảng 1.500 tờ rơi ở nhiều con đường trong trung tâm thành phố Đà Lạt. Hiếu cũng thừa nhận đã cho 12 người vay với mức 5-10 triệu đồng/người, tổng số tiền hơn 90 triệu đồng.

Để vay được tiền, người vay phải viết giấy vay tiền, để Hiếu giữ giấy tờ tùy thân. Đồng thời, với mức vay 10 triệu đồng thời hạn 1 tháng (mỗi ngày phải trả 500.000 đồng tiền vốn và lãi), người vay chỉ được Hiếu đưa 9 triệu đồng, 1 triệu đồng còn lại gồm tiền làm hồ sơ vay 500.000 đồng và tiền trả góp ngày đầu 500.000 đồng.

Theo cơ quan Công an, với 12 giấy Hiếu cho vay tiền thu giữ được, tính ra lãi suất lên tới 25-32%/tháng. Số tiền lãi Hiếu thu bất hợp pháp của người vay gần 17 triệu đồng. Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục