Lâm Đồng thông tin vụ cháu bé tự kỷ bị thiêu xác nhiều uẩn khúc
Trong 2 ngày 11- 12/9, nhiều cơ quan báo chí và mạng xã hội đăng tải thông tin một cháu bé 3 tuổi ở thành phố Huế được gia đình đưa vào chữa bệnh tự kỷ tại thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), sau đó gia đình bất ngờ nhận được hũ tro cốt của cháu với nhiều uẩn khúc.
Trong đó, đáng chú ý là quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng.
Trả lời phóng viên TTXVN, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục điều tra vụ việc trên.
Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức chiều 12/9, Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận thông tin và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.Về Quyết định số 161/QĐ-CSHS ngày 16/8/2022 của Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng về tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ việc này, lý do là “chưa có kết quả giám định, đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, nhưng chưa có kết quả”.
Như vậy, đây chỉ là quyết định tạm đình chỉ chờ thu thập đủ tài liệu, đồ vật liên quan chứ không phải đình chỉ điều tra vụ việc trên.
Trước đó ngày 3/8/2022, ông N.H.N. (sinh năm 1977, trú tại đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế) có đơn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng về việc con trai ông là N.L.M.Q. (sinh năm 2019 có dấu hiệu chậm phát triển); ngày 6/1/2022, gia đình ông đưa cháu vào thành phố Bảo Lộc thuê người tên L.M.Q. điều trị.
Thời gian điều trị từ 2-3 năm với chi phí 200 triệu đồng/năm. Gia đình ông N. đã đặt cọc trước 600 triệu đồng.
Ông Q. hứa với chi phí này, cháu N.L.M.Q. sẽ được một ê kíp điều trị gồm 1 tài xế riêng, 1 xe ô tô để chở cháu và ê kíp đi những nơi cần thiết, 1 chuyên gia nấu ăn dinh dưỡng, 1 trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu, bảo vệ 24/24 giờ...
Đến ngày 27/3/2022, ông L.M.Q ra thành phố Huế gặp gia đình ông N.H.N. thông báo cháu N.L.M.Q. đã mất vì COVID-19 và trao cho gia đình một hũ đựng tro cốt của cháu.
Do không có thông tin kể từ khi trao con cho ông Q. cho đến khi nhận được tro cốt của cháu Q, gia đình ông N. nghi ngờ có uẩn khúc trong vụ việc trên và làm đơn tố giác tội phạm lên Công an tỉnh Lâm Đồng.
Qua tìm hiểu, được biết nơi tự xưng là cơ sở nhận nuôi, điều trị bệnh tự kỷ, chậm phát triển ở trẻ nhỏ mà ông Q. quảng cáo thực chất là một căn nhà cấp 4 rộng chỉ vài chục mét vuông trong con hẻm, thuộc đường Phan Châu Trinh, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.Đây chỉ là nhà ở cá nhân do bà N.T.B. đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ tháng 1/2022, bà B. cho ông L.M.Q. thuê để sinh sống.
Tuy nhiên, sau khi có thông tin tố cáo ông Q. liên quan tới cái chết của một bé trai gần 3 tuổi thì người này đã trả lại căn nhà trên và bỏ đi.
Trong thời gian ông Q thuê ở, Công an phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc đã 2 lần đến yêu cầu thực hiện các quy định về đăng ký tạm trú nhưng không gặp. Hiện căn nhà này đã được một gia đình khác thuê.
Theo người dân địa phương, thời gian đầu có một người đàn ông thuê nhà ở cùng người phụ nữ khoảng 40 tuổi và 1 bé trai.Cả 3 người thường rời nhà từ sáng sớm, tối mới trở về. Hàng xóm không có điều kiện tiếp cận với họ.
Sau khoảng 1 tháng, người phụ nữ và bé trai trên không còn lui tới căn nhà này. Sau đó, 1 người phụ nữ đang mang thai đến ở cùng ông Q. và xưng là vợ ông.
Trong thời gian ông Q ở cùng người phụ nữ trên, có 3 - 4 trẻ nhỏ đến ở nhưng chỉ được khoảng 1 tuần rồi đi đâu không rõ.
Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng khẳng định, cơ quan chức năng không cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào điều trị bệnh, chăm nuôi trẻ tại số 54/39, đường Phan Châu Trinh, thành phố Bảo Lộc.Ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch UBND phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc cũng cho biết: Thông tin cháu N.L.M.Q. tử vong tại địa phương do COVID-19 là không có cơ sở. Địa phương đã tiến hành xác minh, trong thời gian từ đầu năm 2022 đến nay, không có ai tử vong do COVID -19. Mọi thông tin liên quan đến trường hợp cháu Q. tử vong, địa phương đều không nắm được…/.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thắp sáng hy vọng cho trẻ tự kỷ từ lớp học mỹ thuật
07:43' - 04/04/2022
Một xưởng vẽ tranh do trung tâm phúc lợi cộng đồng ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã hỗ trợ hiệu quả trẻ em không may bị khuyết tật tâm thần từ hơn 600 hộ gia đình.
-
Đời sống
Nghiên cứu phương pháp mới điều trị chứng tự kỷ ở trẻ
07:38' - 23/01/2022
Trung Quốc đã khởi động một chương trình nghiên cứu quy mô lớn về cấy ghép hệ vi sinh vật trong phân (FMT) cho trẻ em mắc chứng tự kỷ.
-
Chuyển động DN
PNJ tặng quà cho Trung tâm giáo dục đặc biệt trẻ tự kỷ
00:00' - 27/04/2021
Công ty PNJ tổ chức chuyến thăm hỏi và tặng quà cho trung tâm giáo dục đặc biệt trẻ tự kỷ tại Trung tâm ATC-Khai Tâm , Bình Chánh, Tp.HCM và trung tâm PTGD&TLTL Alpha, Quận 9, Tp. Thủ Đức.
-
Đời sống
Chuỗi siêu thị Countdown thiết lập "giờ im lặng" cho người tự kỷ
19:52' - 31/10/2019
Countdown, chuỗi siêu thị lớn nhất New Zealand đã bắt đầu thiết lập "giờ im lặng" để giúp việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn cho các khách hàng bị bệnh tự kỷ và rối loạn xử lý cảm giác.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng tăng: Người lao động nào được hưởng lợi?
12:28'
Chính phủ ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên tàu cá
12:26'
Đồn Biên phòng Gành Hào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau thông tin, sáng 11/11, đơn vị đã bắt giữ và đang phối hợp với lực lượng chức năng xử lý đối tượng bị truy nã trốn trên tàu cá.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng lương tối thiểu vùng từ 2026: Người lao động khu vực nào hưởng cao nhất?
09:49'
Chính phủ ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng mua bán ma túy qua quảng cáo trên Facebook
08:47'
Quảng cáo về những loại ma túy gây nghiện vẫn được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook và có thể được vận chuyển tới người mua thông qua dịch vụ bưu điện tại Canada.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 15/12/2025: Cưỡng ép người thân ra khỏi nhà có thể bị phạt đến 30 triệu đồng
20:42' - 10/11/2025
Ngày 30/10, Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng lương tối thiểu vùng từ 2026: Người lao động được tăng bao nhiêu?
20:28' - 10/11/2025
Ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 đối tượng vận chuyển bạc trái phép
20:23' - 10/11/2025
Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đầu phiên tòa xét xử vụ án lớn nhất trong lịch sử hậu chiến của Đức
19:36' - 10/11/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nghi phạm Taleb A. đã ra hầu tòa ngày 10/11 tại thành phố Magdeburg, miền Đông nước Đức, vì vụ tấn công chợ Giáng sinh vào tháng 12 năm ngoái.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai phản hồi thông tin thất thiệt cắt nước 2-3 ngày sau bão số 13
17:58' - 10/11/2025
Hiện nay, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin: "Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định sẽ cúp nước từ 2-3 ngày trong thời gian tới".

Đại tá Đinh Xuân Huy thông báo nội dung vụ việc. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
Ngôi nhà được cho là nơi đã tiếp nhận chữa bệnh tự kỷ cho cháu bé. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN