Lạm phát của Canada xác lập mức đỉnh của gần 19 năm

10:02' - 18/11/2021
BNEWS Trong tháng 10/2021, lạm phát tại Canada tiếp tục đi lên, với tốc độ nhanh nhất trong gần 19 năm.

 

Cơ quan Thống kê Canada cho biết, trong tháng Mười vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 4,7% so với một năm trước đó. Đây là tháng thứ bảy liên tiếp lạm phát đã vượt quá giới hạn mục tiêu 1-3% của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC).

Nhân tố lớn nhất góp phần đẩy giá cả tăng mạnh là chi phí vận chuyển tăng 10,1%, do giá xăng tăng 42%. Nếu loại trừ năng lượng, lạm phát đã tăng 3,3% trong tháng 10/2021.

Sự gia tăng của lạm phát và những nguyên nhân gốc rễ của nó, có lẽ là chủ đề tranh luận "nóng" nhất hiện nay trong giới chuyên gia kinh tế. Thống kê về lạm phát của Canada được đưa ra một tuần sau khi Mỹ báo cáo lạm phát hàng năm là 6,2%, mức cao nhất kể từ năm 1990.

Thống kê về lạm phát có thể gây áp lực buộc BoC đẩy nhanh lộ trình tăng lãi suất – hiện vẫn ở mức 0,25% kể từ đầu đại dịch. BoC đã cam kết sẽ không tăng lãi suất cho đến khi nền kinh tế vận hành hết tiềm năng và thị trường lao động hồi phục hoàn toàn - điều mà BoC dự kiến sẽ xảy ra vào các quý giữa năm 2022.

BoC cho rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng là một trong những động lực chính làm tăng giá. Trên thực tế, giá năng lượng vào tháng 10/2021 đã cao hơn 26% so với một năm trước đó. 

Sự thiếu hụt chip bán dẫn trên quy mô toàn cầu đang đè nặng lên hoạt động sản xuất ô tô và sau đó là nguồn cung.

Với lượng hàng tồn kho thấp tại các đại lý, giá ô tô con tăng 6,1%. Giá các sản phẩm thịt tăng 10%, đặc biệt tăng mạnh đối với thịt bò tươi hoặc đông lạnh (14%) và thịt xông khói (20%).

BoC dự báo lạm phát sẽ ở mức trung bình 4,8% trong quý IV/2021 và 3,4% trong năm tới. Thị trường dự tính BoC sẽ có khoảng 4 đợt tăng lãi suất vào năm 2022,  đi trước Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc tăng lãi suất./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục