BNEWS Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), ông Tiff Macklem trong một phát biểu mới đây nhấn mạnh rằng tình trạng lạm phát cao tại Canada là "nhất thời nhưng không ngắn hạn".
Bình luận này được đưa ra khoảng một tuần sau khi BoC nâng dự báo lạm phát và đẩy nhanh lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ.
Trước đó, giới lãnh đạo ngân hàng Canada, trong đó có ông Macklem, đã tranh luận rằng tỷ lệ lạm phát cao hiện nay là một hiện tượng ngắn hạn.
Trong những tháng gần đây, giá năng lượng tăng và chuỗi cung ứng tiếp tục tắc nghẽn khiến các quan chức trong ngành ngân hàng Canada phải thay đổi quan điểm về lạm phát và tiến tới chấm dứt các biện pháp kích thích được áp dụng trong thời đại dịch, vốn đã giữ lãi suất ở mức đáy.
Theo dự báo mới nhất của BoC, tỷ lệ lạm phát tại Canada sẽ tăng lên gần 5% từ nay đến cuối năm, trước khi giảm xuống còn khoảng 2% vào cuối năm tới. Lạm phát tại Canada đã tăng vọt lên 4,4% vào tháng 9 vừa qua - mức cao nhất trong 18 năm.
Trong nhóm các nền kinh tế tiên tiến, Canada là một trong những quốc gia đi tiên phong trong việc cắt giảm các biện pháp kích thích kinh tế và đã "đánh tiếng" về khả năng sớm tăng lãi suất.
Trong quyết định về lãi suất ngày 27/10, BoC tuyên bố kết thúc chương trình nới lỏng định lượng (QE) - một biện pháp được đưa ra khi đại dịch COVID-19 bùng phát. BoC đã tung hàng trăm tỷ CAD mua trái phiếu chính phủ liên bang và tăng gấp 4 lần quy mô của bảng cân đối kế toán nhằm nỗ lực giảm lãi suất.
Mặc dù đang giữ lãi suất cơ bản ở mức 0,25%, nhưng BoC cho biết có thể bắt đầu nâng lãi suất trong “các quý giữa năm 2022”, để ngỏ phương án tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 4/2022. Hiện nay, các thị trường dự đoán Canada sẽ nâng lãi suất ít nhất 4 lần trong năm 2022.
Derek Holt, một quan chức của ngân hàng Nova Scotia nhận định bức tranh tổng thể của xu hướng tăng lãi suất được thị trường dự báo trong năm 2022 là "khá hợp lý".
BoC hiện dự báo nền kinh tế Canada sẽ tăng trưởng 5,1% vào năm 2021, thấp hơn con số 6% dự báo trước đó. Ngân hàng này cũng điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2022 từ 4,6% xuống 4,3%./.
Tin liên quan
Canada đối mặt với cuộc khủng hoảng già hóa dân số
Cuộc khủng hoảng già hóa dân số đang đến với Canada, trong khi quốc gia này vẫn chưa sẵn sàng ứng phó. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng chi phí cho cuộc khủng già hóa sẽ đè nặng lên nhóm dân số trẻ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.












