Lạm phát của Đức cao nhất trong vòng 40 năm

21:02' - 12/04/2022
BNEWS Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) ngày 12/3 cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này trong tháng 3/2022 đã tăng lên 7,3% so với cùng kỳ năm trước, qua đó chạm mức cao nhất của 40 năm.

Theo báo cáo của Destatis, tỷ lệ lạm phát ở mức cao tương tự gần nhất được ghi nhận vào mùa Thu năm 1981, khi giá dầu tăng đột biến do kết quả của Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất giữa Iraq và Iran.

 

Chủ tịch của Destatis Georg Thiel cho biết ngoài tình trạng tắc nghẽn nguồn cung liên quan đến đại dịch COVID-19, xung đột Nga-Ukraine cũng có "tác động rõ rệt đến tốc độ tăng giá ở Đức, đặc biệt là đối với dầu sưởi, nhiên liệu động cơ, khí đốt tự nhiên cũng như một số sản phẩm thực phẩm.

Giá tiêu dùng cho năng lượng gia dụng và nhiên liệu động cơ đã tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dầu sưởi ấm đặc biệt tăng mạnh tới 144%.

Vào cùng giai đoạn, giá nhiên liệu tiêu chuẩn E10 và dầu diesel tại các trạm xăng ở Đức lần đầu tiên leo lên trên mốc 2 euro (2,18 USD) mỗi lít.

Nếu loại trừ giá năng lượng, giá cả ở Đức sẽ chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng trong tháng Ba, giá lương thực của nước này tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Destatis, giá dầu ăn, chẳng hạn như dầu hướng dương hoặc dầu hạt cải, tăng 30% trong khi rau tươi đắt hơn 14,8%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục